Những ngày đầu tháng 6, gần 86.000 học sinh trên toàn thành phố Hà Nội đã bước qua kỳ thi tuyển sinh vào 10. Đây là năm đầu tiên Hà Nội thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào 10 theo phương thức mới: sử dụng kết quả thi tuyển thay vì kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Học sinh sẽ phải thi 4 môn thay vì hai môn như các năm trước.
Cũng như mọi năm, kỳ thi vào 10 tại Hà Nội được đánh giá là khá căng thẳng, tỷ lệ "chọi" của nhiều trường công lập còn căng hơn cả kỳ thi đại học. Theo thống kê, tổng số thí sinh dự thi trên toàn thành phố Hà Nội năm nay là khoảng hơn 86.000 thí sinh cho hơn 100 trường THPT công lập, trong khi đó, chỉ có 64.400 chỉ tiêu (đã bao gồm cả hệ chuyên). Như vậy, sẽ có khoảng 25% tổng số thí sinh dự thi phải học các trường thuộc hệ ngoài công lập.

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội được đánh giá là khá căng thẳng.
Nhận định về đề thi môn Toán, thầy Hồng Trí Quang, Hệ thống Giáo dục Hocmai.vn cho rằng, các câu hỏi vận dụng cao chiếm tỷ lệ vừa phải, dành cho những thí sinh muốn lấy điểm 9, 10. Thầy Nguyễn Cao Cường, giáo viên toán Trường THPT Chu Văn An cho hay, 85% câu hỏi trong đề là kiến thức cơ bản. Chỉ có 15% câu hỏi ở mức vận dụng có tính phân loại cao. Nếu thí sinh nắm vững kiến thức cơ bản thì cũng đạt 8 đến 8,5 điểm.
Bày tỏ sự hứng thú với đề thi môn Văn, thầy Nguyễn Phi Hùng, Giáo viên bộ môn Văn, Hệ thống Giáo dục Hocmai.vn cho rằng, nguyên liệu và cách thể hiện câu hỏi tuy mới nhưng những dạng bài câu hỏi đính kèm với ngữ liệu đó thì rất quen thuộc. Đề tập trung kiểm tra, đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng của học sinh. Nếu các em chăm chỉ và bám sát vào chương trình sách giáo khoa thì đề thi này không hề gây khó cho các em.
Đối với môn Ngoại ngữ và lịch sử, đa phần đều được các thầy cô giáo đánh giá là mặt bằng kiến thức cơ bản, không gây khó cho học sinh. Ngay cả với những học sinh có học lực trung bình, nếu chăm chỉ, nắm vững kiến thức cơ bản cũng có thể đạt điểm 8, 9.
Trước đó, vào cuối tháng ba, khi Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội công bố môn Lịch sử trở thành môn thi cuối cùng trong số 4 môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào 10, nhiều học sinh và phụ huynh tỏ ra lo lắng trước phương thức thi tuyển mới và chất lượng đề thi của năm đầu tiên áp dụng phương thức tuyển sinh này.
Trong các năm tiếp theo, kỳ thi vào 10 ở Hà Nội vẫn tiếp tục có 4 môn thi, trong đó, 3 môn thi: Toán, Văn và Tiếng Anh gần như chắc chắn nằm trong danh sách, một môn thi còn lại sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố công bố vào thời điểm trước kỳ thi khoảng 2, 3 tháng. Vì vậy, ngay từ thời điểm này, phụ huynh nên sắp xếp, cùng con lên kế hoạch trang bị kiến thức và phương pháp học, đặc biệt chú trọng việc tự học để giãn cách sức ép thi cử vào thời điểm nước rút. Vào năm học, các em nên học đều môn, hỗ trợ kỳ thi cuối cấp đồng thời phục vụ cho cả những năm học tiếp theo khi các em vào cấp THPT.
Hiện nay, có rất nhiều chương trình học và ôn luyện trực tuyến như Hocmai.vn, Onluyen.vn... giúp các em trang bị nền tảng kiến thức cơ bản và khả năng vận dụng, rèn luyện kỹ năng vận dụng và làm bài để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng. Ngoài thời gian học tập trên lớp, các em có thể tham gia các chương trình học này để bổ sung phần kiến thức còn thiếu hụt, tạo cơ sở nền tảng kiến thức vững chắc trước khi bước vào các cuộc thi.
Thế Đan