Đây chính là địa điểm được chọn để thiết trí đài hỏa táng thủ công, cử hành lễ trà - tỳ của cố thiền sư Thích Nhất Hạnh vào năm 2022.

Chúng đệ tử khắp nơi trên thế giới hướng về ngày Đại tường Thầy.
Trước đó, năm 2019, Công viên vĩnh hằng vườn địa đàng Huế cũng được chọn là nơi cử hành lễ trà - tỳ của đại lão hòa thượng Thích Trí Quang.
Ngày 22/11/2023 vừa qua, Tổng giám đốc Công ty Nhật Tiến Huế cùng Ban quản lý Công viên vĩnh hằng vườn địa đàng Huế cũng đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhân ngày tiên thường đại lão hòa thượng Thích Trí Quang, người có ảnh hưởng lớn đến lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như trên khắp thế giới.

Khu tưởng niệm, tri ân các bậc Thầy tại công viên vĩnh hằng vườn địa đàng Huế.
Không gian tưởng niệm - nơi trà - tỳ thân tứ đại của cố thiền sư Thích Nhất Hạnh và đại lão hòa thượng Thích Trí Quang hiện trở thành một địa điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan, chiêm bái, tưởng niệm. Đây là công trình tâm linh lưu giữ dấu ấn của hai vị thiền sư được xây dựng với kết cấu vững chắc mang đặc trưng kiến trúc truyền thống văn hóa Việt Nam. Nổi bật với hai tấm bia lớn khắc họa chân dung hai vị cố hòa thượng và tháp lưu giữ chứng tích, nơi hỏa táng được đặt ở giữa thể hiện sự tôn kính, tưởng nhớ của người dân xứ Huế.

Ông Lê Trung Phong cùng tăng ni phật tử dâng hương trước phù điêu chân dung hai vị thầy.
Tọa lạc tại vùng đất thiêng mang nhiều dấu ấn cội nguồn, Công viên vĩnh hằng vườn địa đàng Huế nhấn mạnh các yếu tố về phong thủy, đón nhận "khí thiêng" trời đất. "Đây là nơi lưu giữ những di sản mà tiền nhân để lại cho hậu thế sau này, phát huy đúng tinh thần uống nước nhớ nguồn", đại diện Công ty Nhật Tiến Huế chia sẻ.
(Nguồn và ảnh: Công ty Nhật Tiến Huế)