![]() |
Đây là nhà máy có công suất lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Với dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất, Nhà máy Kim Tín MDF sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm đạt chất lượng ngang bằng các sản phẩm nhập khẩu cùng loại với giá thành cạnh tranh hơn.
Dự kiến, đến tháng 2/2009, khi đi vào sản xuất, với công suất trên Nhà máy Kim Tín MDF cũng chỉ mới đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu của thị trường trong nước, vì vậy theo chiến lược phát triển của Kim Tín Group đến năm 2012, Nhà máy sẽ được tiếp tục đầu tư mở rộng nâng công suất lên 300.000 m3/năm.
Có thể nói, với sự đầu tư và xây dựng nhà máy sản xuất ván nhân tạo MDF công suất lớn của Kim Tín Group không chỉ là một bước cụ thể hóa chiến lược phát triển đa ngành, đa nghề của tập đoàn mà còn góp phần vào việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt trong việc sử dụng các nguồn nguyên liệu phế thải từ các nhà máy chế biến gỗ, các loại cành, ngọn do tỉa rừng hàng năm, các loại cây điều, tràm keo lai, cao su đã hết thời gian khai thác …
Nhà máy sản xuất ván nhân tạo tổng hợp MDF của Kim Tín Group chính là bước khởi động cho một chuỗi các nhà máy của Tập đoàn Kim Tín trong thời gian tới.
![]() |
Không những thế, Kim Tín Group còn là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong ngành công nghiệp sản xuất và cung ứng vật liệu hàn, với công suất của các nhà máy hơn 40.000 tấn/năm que hàn, dây hàn các loại mỗi năm, đây cũng là 1 trong những nhà máy sản xuất vật liệu hàn lớn nhất việt nam. Có thể nói, trong nhiều năm gần đây các sản phẩm của Kim Tín liên tục dẫn đầu thị trường với chất lượng và tính ổn định cao, bên cạnh các chứng chỉ đăng kiểm VN do Tổng cục đăng kiểm Việt Nam cấp, vừa qua các sản phẩm que hàn, dây hàn của Kim Tín Group đã được tổ chức cấp đăng kiểm quốc tế DNV cấp chứng nhận đăng kiểm quốc tế.
Với mục tiêu chiến lược là trở thành một tập đoàn vững mạnh hàng đầu trong ngành vật liệu và thiết bị ngành hàn, Kim Tín Group dự kiến trong thời gian sắp tới sẽ đầu tư mở rộng, xây dựng mới hàng loạt các nhà máy trên cả nước.
Đặc biệt, ngay trong những tháng đầu năm 2008, Tập đoàn Kim Tín đã đầu tư xây dựng cụm công nghiệp các nhà máy sản xuất vật liệu, thiết bị hàn ở Long An. Đây là khu phức hợp các nhà máy sản xuất vật liệu hàn đầu tiên và có quy mô lớn nhất cả nước.
Với những thành tựu đạt được trong quá trình sản xuất và kinh doanh vừa qua, Kim Tín đã đón nhận danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam Vàng 2007 và Top 500 doanh nghiệp lớn nhất VN (VNR 500) do Báo điện tử VietNamNet tổ chức. Tại Hội chợ triển lãm quốc tế Viet Build, Kim Tín đã đạt được Cúp Vàng Thương Hiệu Việt ngành Xây Dựng Việt Nam nhiều năm liền từ năm 2002 đến nay; giải thưởng Sao Vàng Việt Nam 2005 do Uỷ ban Quốc Gia về Hợp tác Kinh tế Quốc Tế & Hội Doanh Nghiệp tổ chức; giải thưởng "Thương hiệu mạnh 2005” do Bộ Thương Mại xét chọn và Doanh Nghiệp Việt Nam uy tín - chất lượng năm 2006.
Ông Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kim Tín Group cho biết: “Mục tiêu phát triển đến năm 2010 là toàn bộ hệ thống các nhà máy vật liệu hàn của Kim Tín trên toàn quốc sẽ đạt con số 100.000 tấn/ năm, tốc độ tăng trưởng trên 50%/năm trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty. Dự kiến tổng doanh thu năm 2008 khoản gần 2.500 tỉ đồng. Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Kim Tín Group luôn lấy lợi ích cộng đồng là tôn chỉ họat động trong suốt thời gian qua.
Với phương châm đó, Kim Tín vinh dự là 1 trong 2 đơn vị tài trợ cho chương trình “Cuộc thi Robocon 2008” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, bên cạnh đó công ty tài trợ “Quỹ học bổng khuyến học Kim Tín” nhằm giúp đỡ và hỗ trợ cho các học sinh nghèo hiếu học, các hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Trong buổi lễ động thổ xây dựng nhà máy MDF ở Bình Phước, công ty quyết định trao 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi và có ý chí cầu tiến vươn lên trong cuộc sống " ở Huyện Đồng Phú – tỉnh Bình Phước”.