![]() |
Huỳnh Đức trong màu áo Đà Nẵng. Ảnh: Anh Tuấn |
Với Lê Huỳnh Đức, quyết định rời TP HCM, nơi anh sinh ra và nuôi dưỡng tài năng của anh, để chuyển tới gắn bó với một nơi mới, hoàn cảnh sống khác không phải là điều dễ dàng.
Hồi đội Công an TP HCM mới được chuyển giao sang cho Ngân hàng Đông Á, thu nhập và đời sống của các cầu thủ nói chung và bản thân Đức nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Thu nhập cao cộng thêm điều khoản sẽ được tạo công ăn việc làm sau khi giải nghệ đã giúp Đức và các đồng đội an tâm cống hiến cho đội bóng mới. Nhưng, những tai tiếng trong vụ "quyền lực đen" đã không cho Đức có cơ hội tiếp tục ở lại nơi đây.
Lê Huỳnh Đức tâm sự: "Đối với tôi, những ngày tháng đó thật nặng nề. Không dám làm điều gì theo ý mình cả. Anh em phải giữ khoảng cách với nhau, ngay cả những người từng là đồng đội chung màu cờ sắc áo mà cũng vậy".
Giữa lúc ấy, Huỳnh Đức nhận được lời mời về đầu quân cho đội bóng sông Hàn. Như người đi trong hầm tối tìm thấy ánh sáng cuối đường, Đức nhanh chóng gật đầu. Về với đội bóng mới, với sự đối đãi chu đáo của lãnh đạo và người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng, Đức tưởng như mình đã hồi sinh. Vậy mà những rắc rối vẫn tiếp tục đeo đẳng chàng trung phong tài hoa. Chỉ sau một ngày có mặt tại Đà Nẵng, Huỳnh Đức đã phải vào cấp cứu ở bệnh viện tư nhân. Vẫn còn chưa rõ thực hư xung quanh sự việc này, và người hâm mộ được biết rằng Huỳnh Đức bị vỡ bàng quang do vận động quá mạnh khi chơi quần vợt.
Vượt qua những phiền toái ban đầu, Lê Huỳnh Đức trở thành trụ cột của CLB sông Hàn. Đến thời điểm này, mặc dù phong độ không còn ở đỉnh cao nhưng đóng góp của Lê Huỳnh Đức là không nhỏ với đội Đà Nẵng.
Trung vệ Hùng Dũng phát biểu về cựu tiền đạo tuyển quốc gia: "Anh Đức có trình độ chuyên môn tốt, kinh nghiệm thi đấu của anh rất dày dạn sau nhiều năm chơi bóng ở đỉnh cao, cả trong nước cũng như ở nước ngoài. Chính uy tín và lối sinh hoạt mực thước của anh khiến chúng tôi tôn trọng anh Đức". Còn HLV trưởng Trần Vũ nhận xét: "Hiện nay, Đức không còn có thể thi đấu với hiệu suất cao nhất nhưng kinh nghiệm của Huỳnh Đức vẫn rất cần cho đội bóng trong những lúc khó khăn".
Ghi nhận những đóng góp của Lê Huỳnh Đức, Đà Nẵng đã dành cho anh những gì tốt nhất trong khả năng có thể để cầu thủ này có thể an tâm cống hiến hết mình cho CLB. Ngoài mức lương "trần" vào khoảng 19 triệu đồng mỗi tháng, Huỳnh Đức còn được mua hóa giá căn nhà đang ở với mức khá mềm. Công việc kinh doanh ở cửa hàng dụng cụ thể thao của Lê Huỳnh Đức tại Đà Nẵng do vợ anh trực tiếp quản lý cũng đang tiến triển thuận lợi. Nơi đây là địa chỉ thân thuộc của các cầu thủ Đà Nẵng và nhiều fan thể thao tới mua sắm. Hai con trai của Đức cũng đã được nhận vào những trường thuộc diện "điểm" của TP Đà Nẵng. Hằng ngày, buổi sáng, Huỳnh Đức đưa 2 con trai đến trường học rồi về phụ giúp vợ coi sóc cửa hàng. Chiều, anh ra sân tập cùng đồng đội. Đức có thú giải trí là chơi tennis với bạn bè. Cuộc sống hiện tại của Lê Huỳnh Đức ở Đà Nẵng là điều khiến không ít người mơ ước.
"Hiện tại, ở đội Đà Nẵng đã không còn kiểu mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai mà nội tình của đội đang chuyển biến tích cực. Dù vẫn còn một vài khoảng cách nhưng toàn đội đang có được sự đoàn kết cao trong thi đấu cũng như trong sinh hoạt đời thường. Tôi cũng thấy vinh dự và vui mừng khi được đồng đội tín nhiệm", Lê Huỳnh Đức tâm sự.
"Với tôi, Đà Nẵng đã trở thành quê hương thứ hai. Ở đây, tôi tìm được niềm vui chơi bóng, được cống hiến cho tập thể đang cưu mang mình. Cuộc sống hiện tại của tôi và gia đình khá dễ chịu. Tôi đã quyết định đúng và không hối tiếc khi gắn bó đời mình với mảnh đất Đà Nẵng này".
Đ.N.