![]() |
|
Đạo diễn Lê Hùng. |
- Ông có cho rằng việc dàn dựng những chùm hài kịch là phương thức "lấy ngắn nuôi dài" của Nhà hát?
- Doanh thu mà các chùm hài kịch Đời cười 3 và Kẻ khóc người cười 3 trong năm qua, chỉ tính riêng tại điểm diễn 11 Ngô Thì Nhậm, đã lên tới 1 tỷ. Cố nhiên, không thể phủ nhận cái ngắn đó sẽ thừa sức nuôi được cái dài khi mà kinh phí để dựng một vở kịch lớn như Macbeth là thường gấp 3-4 lần so với các chùm hài kịch kia, nhưng lại khó bán vé hơn.
- Vậy để Macbeth trở nên dễ bán vé hơn, ông đã làm gì?
- Cùng lúc phải làm hai cái... ống thổi. Một: Thổi hồn Việt vào một vở kịch Anh. Thứ hai, thổi nhịp điệu của ngày hôm nay vào trong tiết tấu của một vở bi kịch cổ điển.
- Không hiếm vở kịch lớn đã được phục dựng ở ta với thông điệp: Sự trả giá của lòng tham. Vậy thông điệp này có còn được nhấn mạnh ở "Macbeth"?
- Thông điệp đó không bao giờ cũ, khi ở mỗi người trong chúng ta đều ẩn chứa một lòng tham ở những mức độ khác nhau: Có chừng mực thì là hy vọng, mất chừng mực thì sẽ là cuồng vọng rồi thành tuyệt vọng.
- Cái khó nhất mà ông gặp ở "Macbeth" là gì?
- Làm sao cho mạch kịch được liền bởi vì kịch Shakespeare nói chung thường có rất nhiều phân cảnh, nếu khán giả không quen sẽ rất khó xem. Vì vậy, một thao tác quan trọng cần tính đến là phải đảo lộn và sắp xếp các lớp kịch. Bê được toàn bộ Macbeth lên sân khấu sẽ phải lấy ở khán giả ít nhất 3 tiếng đồng hồ theo dõi, bởi vậy, để phù hợp với tâm lý người xem, tôi rút độ dài của vở xuống còn 2 tiếng.
- Ông có sợ "Macbeth" vắng khách?
- Lôi vũ lúc đầu cũng rất vắng, nhưng về sau vẫn gây được cơn sốt vé. Đề tài đã đành, nhưng còn quan trọng là ở cách dựng.
(Theo Lao Động)
