![]() |
|
Đạo diễn Lê Hùng và con gái. |
- Anh từng kể, NSND Nguyễn Đình Nghi cho rằng gánh nặng sân khấu VN đặt lên vai Lê Hùng. Nhiều người bảo Lê Hùng tiếp thị mình khéo quá...?
- Nói tiếp thị là hơi khó chịu đấy. Luôn luôn có dăm bảy đoàn xếp hàng chờ Lê Hùng dựng vở thì cần gì phải tiếp thị. Mỗi năm tôi làm khoảng 20 vở. Số lượng vở diễn ấy có khi bằng một đạo diễn làm cả đời. Câu nói của cụ Nghi là có thật, tôi không bịa.
- Có ý kiến cho rằng vở Macbeth Lê Hùng phải nhờ cố vấn văn học vì không tự tin?
- Tôi thấy buồn cười là mọi người cứ quan tâm thắc mắc đến việc vở diễn Macbeth cần đến một cố vấn văn học. Vẫn đề là ở chỗ, càng nhiều cái đầu đóng góp thì vở diễn càng hoàn thiện, càng sắc sảo chứ có gì mà bận lòng. Mọi ý tưởng cứ việc phát huy qua bộ lọc và xử lý của Lê Hùng. Mà bây giờ tôi cũng quên Macbeth rồi. Tôi không phải kiểu người cả đời ngồi vỗ đùi về một tác phẩm nào đó và cho rằng mình thế là nhất. Tôi phải nhanh chóng quên cái cũ đi để còn làm cái mới.
- Khi chọn diễn viên cho vở diễn, ông đề cao yếu tố thanh hay sắc?
- Tôi chọn diễn viên tùy theo yêu cầu kịch bản. Biết phát huy thế mạnh của từng diễn viên là nhiệm vụ của đạo diễn.
- Nhà hát nào cũng có vài ba thế hệ, lúc chọn diễn viên, ông thường chọn người đã thành danh hay diễn viên trẻ?
- Đương nhiên là tôi luôn ưu tiên các bạn trẻ. Họ nhiệt tình và rất nhiều trong số đó coi sân khấu là nghiệp của mình. Điều quan trọng là các đạo diễn có dám trao ngọn cờ cho họ không, có giúp họ phát huy tất cả khả năng nghệ thuật không? Tôi luôn tâm niệm, đạo diễn phải biết giúp các bạn trẻ rút ngắn con đường của họ. Nhiều người có tài nhưng không có thày, thành ra cứ lấn bấn quanh co mãi, tiếc lắm.
- Với hàng loạt vở hài kịch trong thời gian qua, người ta nói Lê Hùng đã biến tất cả diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ thành danh hài. Công và tội của Lê Hùng trong việc này như thế nào?
- Tôi vô tội. Là một người diễn thì anh phải biết sắm các loại vai. Tuy nhiên, mỗi người đều có sở trưởng, sở đoản của mình. Tôi thấy các diễn viên hài chuyển sang chính kịch vẫn ngọt ngào như thường. Cũng như thể một con người, anh càng sống qua nhiều cảm giác, anh càng hiểu cuộc đời hơn. Hài kịch hay chính kịch cũng đều bắt đầu từ cuộc sống.
- Trong các vở diễn, anh ưng ý với vở nào nhất?
- Vở ưng ý của Lê Hùng chính là vở đang dựng. Hạnh phúc nhất là giây phút ngắm những diễn viên của mình được nhận hoa từ lòng yêu mến của khán giả.
- Nhiều diễn viên nói rằng nhược điểm lớn nhất của Lê Hùng là thỉnh thoảng lấy một vợ?
- Nhược điểm lớn nhất của tôi là hay nói thẳng. Mà nói thẳng thì đôi khi người ta không ưa. Nhưng biết làm sao được. Tính mình nó thế. Còn được nhiều phụ nữ yêu là số phận của Lê Hùng rồi. Đây là ưu điểm chứ sao gọi là nhược điểm?
(Theo Văn Hóa và Cuộc Sống)
