Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 11/10/2013, 08:18 (GMT+7)

Lễ hội khinh khí cầu lớn nhất hành tinh

Hằng năm, lễ hội khinh khí cầu Albuquerque được tổ chức tại dãy núi Sandia, New Mexico, Mỹ, quy tụ đông đảo người đam mê khí cầu.

Lễ hội khinh khí cầu Albuquerque được tổ chức lần đầu tiên năm 1972 chỉ với 13 khí cầu. Năm nay, số lượng khinh khí cầu lên tới hơn 550, đến từ 18 quốc gia trên thế giới. 

Sự kiện năm nay thu hút hơn 500 nghìn khán giả đổ về chiêm ngưỡng.

370 m đến 920 m là độ cao lý tưởng để ngắm được cảnh vật hùng vĩ từ trên khinh khí cầu

Tùy vào kích cỡ, sức chở trung bình của khinh khí cầu là 20 khách.

Có khoảng 90 mẫu khinh khí cầu với kiểu dáng đặc biệt.

Từ khinh khí cầu với đủ loại hình thù con vật...

Khí cầu Angry birds...

Bông hoa ngộ nghĩnh... (Ảnh: raredelights.com.)

Đến khí cầu tạo hình nàng công chúa và những chú ong.

Các nhà tài trợ cho sự kiện cũng nhân cơ hội này quảng cáo thương hiệu của mình bay cao lên bầu trời.

Người xem tập trung theo dõi quá trình đốt khí cầu. Từ lúc khởi động cho tới khi khí cầu có thể bay lên nhờ khí nóng mất khoảng 15 phút. 

Hàng trăm khinh khí cầu với đủ hình dáng, màu sắc cùng cất cánh.

Đêm 6/10, một bữa tiệc pháo hoa đẹp mắt được bắn lên để mở màn lễ hội năm nay. 

Ngọc Anh (Theo Businessinsider)

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net