Giải thích cho việc mời gương mặt trẻ Lê Cát Trọng Lý, ông Philippe Bouler - giám đốc nghệ thuật kiêm sản xuất chương trình - cho biết, Lý là một nghệ sĩ đặc biệt trên nhiều lĩnh vực. “Việc quen biết cô là một trong những dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp làm nghệ thuật của tôi. Cô là một nghệ sĩ tuyệt vời có khả năng truyền cảm đến trái tim và tâm trí của công chúng, một nghệ sĩ sáng tác lớn, một ca sĩ biểu diễn xuất sắc, một nhạc công chói sáng và một nhà thơ của thời đại mình, người biết cách làm rung động trái tim nhiều người trẻ Việt Nam. Cô giản dị và khiêm tốn dù đã có những thành công ban đầu và tôi chỉ làm công việc hỗ trợ cho cô để tránh những cạm bẫy mà sự nổi tiếng và vinh quang đôi khi giăng lên trên bước đường của người nghệ sĩ” - Philippe Bouler chia sẻ.
Nhà sản xuất sinh năm 1956 còn coi Lê Cát Trọng Lý như “UFO của làng nhạc Việt Nam và thế giới”. Chính vì thế, ông đặt nhiều sự kỳ vọng vào màn biểu diễn của Lý tại Đại nhạc hội Pháp Việt. Trong chương trình, nữ nghệ sĩ sẽ hát bằng cả tiếng Pháp và tiếng Việt. Ngôi sao đang lên của làng nhạc Pháp La Grande Sophie cũng sẽ học tiếng Việt để hát ca khúc do Lê Cát Trọng Lý sáng tác.
Ngoài ra đêm nhạc còn có sự tham gia của Thanh Lam, nhóm electro rock của Pháp tên là Poni Hoax hát bằng tiếng Anh, hai ca sĩ là Hamon và Martin hát bằng tiếng Breton, và một nữ ca sĩ hát tiếng Ảrập. "Tại sao hát bằng 5 thứ tiếng? Tôi vẽ nên bức tranh đương đại của nước Pháp - đất nước có những người nhập cư, từ châu Phi, từ các nước châu Âu và châu Á. Đó là một nước Pháp rất đa dạng, chính vì thế, âm nhạc tôi muốn cũng đa dạng như thế" - Philippe Bouler giải thích.
Đại nhạc hội Pháp Việt với tiêu chí "vui" - niềm vui cho cả nghệ sĩ và công chúng - là một sự kiện tiêu điểm của Năm Pháp tại Việt Nam. Ngoài ra còn có hơn một trăm sự kiện được tổ chức trên tất cả lĩnh vực từ văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh tế cho đến du lịch, thể thao và ẩm thực. "Mùa Việt Nam tại Pháp sẽ được xây dựng trên nền tảng hình ảnh một Việt Nam quá đỗi thân thuộc đối với người Pháp nhưng đồng thời cũng giới thiệu một cái nhìn mới về một Việt Nam trẻ trung, hiện đại và năng động hiện nay" - Benoît Paumier, Cao ủy, Điều phối viên Quốc gia của Năm Pháp - Việt cho biết.
Huy Phạm