Hà NộiLễ bế mạc, diễn ra tối 23/5 tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội, khép lại 17 ngày tranh tài của các VĐV đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á.
Sau hơn hai tuần tranh tài, thế vận hội mùa đông 2014 đã chính thức khép lại bằng buổi lễ bế mạc đậm bản sắc văn hóa Nga.
Chú gấu Misa rơi nước mắt khi thổi tắt ngọn đuốc, khép lại kỳ Olympic Sochi 2014.
Phần giới thiệu về thành phố PyeongChang nơi sẽ diễn ra thế vận hội mùa đông 2018.
Lá cờ Olympic đã được hạ xuống và bàn giao cho nước chủ nhà thế vận hội mùa đông 2018 PyeongChang, Hàn Quốc.
Đầu tiên là nội dung băng đồng 30 km dành cho nữ với 3 tấm huy chương đều thuộc về đoàn Na Uy và 50 km giành cho nam thuộc về đoàn thể thao của Nga.
Tiết mục mở màn ấn tượng cho lễ bế mạc Sochi 2014 mang tên "Bầu trời và biển xanh".
Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 chính thức khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi ở 15 môn thi đấu.
SEA Games 27 hạ màn vào tối 22/12 với Lễ bế mạc ấn tượng.
Trong một lễ bế mạc ngập tràn âm nhạc và thành tựu của lịch sử nhạc pop Anh, các ca khúc do John Lennon, Queen, Take That, Emeli Sandé... đã gây sốt trên sân Olympic.
Ban nhạc Take That biểu diễn ca khúc "Rule the world" ở lễ bế mạc Olympic.
Phần hát live của cố ca sĩ Freddie Mercury, solo guitar của Brian May và phần trình bày ca khúc của Jessie J - giám khảo The Voice - đã khuấy đảo 80.000 khán giả và gần 10.000 VĐV trên sân Olympic.
5 cô gái Ngũ vị hương đã tái hợp trong màn biểu diễn trực tiếp ở lễ bế mạc Olympic 2012.
Giọng ca từng gây ấn tượng cho nhà sản xuất nhạc Simon Cowell gây ấn tượng mạnh với màn khoe giọng mộc với phần đệm piano trong lễ bế mạc Olympic 2012.
Một nửa ca khúc do các em nhỏ Anh trình bày, nửa còn lại là giọng ca của chính John Lennon vang lên trên màn hình, như một lời xác thực: Thế giới là một tại Olympic 2012.
Sân Olympic vào đêm chủ nhật này sẽ biến thành một cái máy hát khổng lồ của nhạc pop Anh với nhiều tiết mục đặc sắc trong lễ bế mạc.
Đạo diễn âm nhạc của lễ bế mạc Olympic London đêm chủ nhật tới vừa tiết lộ về "một chuyến đi đẹp, dữ dội, xấu xí, yên bình, mê mẩn và ly kỳ" kéo dài suốt lịch sử nhạc pop Anh.