![]() |
Ông Dương Vũ Lâm tại Đại hội thường niên của LĐBĐVN khóa V. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ông Dương Vũ Lâm được tín nhiệm với 56 phiếu ủng hộ trong tổng số 79 phiếu bầu hợp lệ từ 80 đại biểu. Thực ra, ông Lâm đã gặp thuận lợi lớn trong cuộc bỏ phiếu bầu, sau khi đối thủ chính là ông Ngô Tử Hà, hiện là trợ lý Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT, không giành được số phiếu quá bán để vào Ban chấp hành.
Trước đó, rất nhiều đại biểu không ủng hộ việc bổ sung thêm vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn. Ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc Sở TDTT Hà Tây nói: "Tôi cho rằng VFF không nhất thiết phải bầu một Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn". Ông Nguyễn Hưng Thái, Phó Giám đốc Sở TDTT Nam Định, cũng phát biểu: "Nhiệm kỳ của LĐBĐVN khoá 5 chỉ còn 2 năm nên không cần bầu thêm Phó chủ tịch bởi bộ máy đang hoạt động rất trơn tru". Cũng giống quan điểm của các đại biểu trên, nhưng ông Phạm Thế Triều, Giám đốc Sở TDTT An Giang, gợi ý: "Chỉ cần bổ sung một uỷ viên BCH làm Phó tổng thư ký phụ trách chuyên môn, đỡ việc cho Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn". Ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng, phát biểu: "Bầu Phó chủ tịch chuyên môn cũng được nhưng phải tạo điều kiện làm việc. Nếu không cho họ cơ chế, điều kiện làm việc thì bầu làm gì cho phí".
Sau khi trúng cử, ông Lâm phát biểu: "Cám ơn Đại hội đã đặt niềm tin. Tôi nguyện cùng BCH làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề. Ưu tiên hàng đầu của tôi là phát triển chiến lược bóng đá Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Dương Nghiệp Chí soạn thảo. Đào tạo trẻ và bóng đá chuyên nghiệp cũng được chú trọng và đầu tư. Hy vọng Đại hội sẽ giúp đỡ để tôi hoàn thành trách nhiệm và công việc của mình".
Kể từ sau khi ông Lê Thế Thọ rút lui vào tháng 12/2005, sau sự cố tại SEA Games 23, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã phải kiêm nhiệm cả chức Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn tới nay. Liên đoàn đã có một danh sách ứng viên không hề ngắn, nhưng đa số đều từ chối ứng cử vì những lý do khác nhau.
Ông Ngô Tử Hà lại thất bại "cay đắng"
Đại hội kết thúc trong những tiếng vỗ tay không ngớt, cùng bầu không khí có vẻ hân hoan. Ông Dương Vũ Lâm vui mừng vì trúng cử, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ sung sướng ra mặt vì tìm được người đảm trách chiếc ghế nóng; trong khi Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn thở phào vì trút được một gánh nặng hơn một năm qua.
Tuy nhiên, với ông Ngô Tử Hà, đó là một nỗi buồn. Sau khi một loạt những ứng cử viên như ông Mai Đức Chung, Phạm Ngọc Viễn, Dương Nghiệp Khôi, Phan Anh Tú, Trần Quốc Tuấn... đều rút lui, ông Tử Hà được giới thiệu vào Ban chấp hành trước khi bầu chọn Phó chủ tịch chuyên môn. Nếu giành được nhiều hơn 40 phiếu từ các đại biểu để đạt số phiếu quá bán thì coi như chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn sẽ thuộc về ông. Tuy nhiên, số phiếu bầu lại chỉ dừng ở con số 40, chiếm đúng 50% và đương nhiên, ông Hà không đủ điều kiện để vào Ban chấp hành khoá V.
![]() |
![]() |
Ông Ngô Tử Hà (trái) buồn bã bởi những chiếc phiếu màu đỏ đã ngăn ông trở thành Uỷ viên BCH - điều kiện cần để tham gia cuộc bầu Phó chủ tịch. Ảnh: Hoàng Hà. |
Nhưng chiếc ghế đó có thể vẫn là của ông nếu các thành viên Ban chấp hành ủng hộ bầu lại. Tuy nhiên, khi được hỏi ý kiến, cả khán phòng xuất hiện toàn những tấm phiếu màu đỏ - biểu thị sự không cần thiết. Ông Ngô Tử Hà đã không đủ điều kiện quan trọng nhất để ngồi vào chiếc ghế nóng. Trong cuộc đua với ông Lê Thế Thọ vào chiếc ghế này 2 năm về trước, ông Hà cũng chỉ thiếu đúng một phiếu bầu. Lịch sử đau buồn đó lặp lại với vị trợ lý Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT.
Minh Hải