![]() |
Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng gắng sức giúp LĐBĐ VN "kiếm tiền". Ảnh: Minh Hải. |
Trong Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam chiều thứ bảy, Phó chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng khẳng định để trở thành cổ đông sáng lập của Ngân hàng cổ phần dầu khí Việt Nam, một trong những ngân hàng lớn nhất toàn quốc, là điều không dễ dàng. Phải nhờ đến mối quan hệ thân tình với Chủ tịch Hội đồng quản trị Đinh La Thăng, vốn là Chủ tịch đội bóng Sông Đà Nam Định và là "ân nhân" của bóng đá Việt Nam trong thời gian khó khăn, LĐBĐVN mới được quyền ưu tiên. Số tiền đầu tư ban đầu là 50 tỷ đồng, chiếm 1% vốn điều lệ của Ngân hàng cổ phần dầu khí Việt Nam. Ông Dũng còn cho biết, đó là cơ hội tuyệt vời và nếu thành công, Liên đoàn sẽ được hưởng lãi lên đến 200 tỷ đồng bởi hiện tại, trên thị trường OTC, cố phiếu của Ngân hàng cổ phần dầu khí Việt Nam là 5.0. Tức là, với 50 tỷ đầu tư ban đầu, khi Ngân hàng này lên sàn, LĐBĐVN hoàn toàn có thể sẽ thu về cả vốn cả lãi theo giá hiện hành lên đến 250 tỷ đồng.
Gần như tất cả các thành viên Ban chấp hành LĐBĐ VN đều tán thành với đề xuất của Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng. Tuy nhiên, cũng có vài uỷ viên chưa cảm thấy an tâm bởi ở châu Á, chưa có một LĐBĐ nào tham gia thị trường chứng khoán, kể cả hai nước phát triển là Nhật Bản và Hàn Quốc. Về vấn đề này, ông Dũng giải thích: "Tới nay, Ngân hàng cổ phần dầu khí Việt Nam mới trong giai đoạn chuẩn bị và nhiều khả năng, vào cuối năm 2007 này, Ngân hàng nhà nước sẽ cấp phép hoạt động cho họ. Với vốn điều lệ lên đến 5000 tỷ đồng, họ là Ngân hàng cổ phần lớn nhất toàn quốc và đó chính là cơ hội lớn của LĐBĐ VN cũng như của bóng đá Việt Nam. Nếu thành công, VFF sẽ có thêm nguồn tài chính để phát triển bóng đá sau này. Khó khăn duy nhất của chúng ta bây giờ là huy động 50 tỷ đồng nhưng nếu cố gắng, chúng ta hoàn toàn có thể làm được".
LĐBĐ VN sắp có trụ sở mới?
Ngoài đề xuất góp vốn với Ngân hàng cổ phần dầu khí Việt Nam, ông Lê Hùng Dũng còn đề nghị LĐBĐ VN liên doanh với với Công ty địa ốc, một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Theo đó, LĐBĐ VN sẽ góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Mỹ Đình, và được chia lợi nhuận theo tỷ lệ đầu tư. Nếu được thông qua, rất có thể, trụ sở của LĐBĐ VN sẽ được chuyển về khu Mỹ Đình trong vài năm tới, còn trụ sở hiện tại ở 18 Lý Văn Phức sẽ được cho thuê để tăng thêm nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động bóng đá.
Khó khăn lớn cho ý tưởng này đã nảy sinh bởi cả trụ sở LĐBĐ VN hiện tại và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đều có tiền của FIFA nên trước hết, LĐBĐ VN phải xin phép FIFA trước khi triển khai kế hoạch đầy tham vọng đó. Chưa hết, các thủ tục hành chính cũng được cho là rất "phức tạp và cần khoảng thời gian không dưới 3 năm để hoàn tất".
Trong cuộc họp hội nghị Ban chấp hành, Phó chủ tịch tài chính Lê Hùng Dũng đã có nhiều đề xuất khác để "kiếm tiền" cho LĐBĐ VN. Ông Dũng cũng hối thúc việc triển khai dự án đặt cược bóng đá. Nếu cả 3 kế hoạch này thành công thì LĐBĐ VN chắc chắn không còn phải lo cảnh "cạn tiền" nữa.
LĐBĐ VN lãi gần 2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay
Phó Tổng thư ký phụ trách tài chính, ông Đỗ Văn Ninh, đã báo cáo chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2007, Liên đoàn đã thu lãi đến 1,6 tỷ đồng. Riêng nguồn thu ở các giải trong nước đạt con số gần 15 tỷ đồng gồm tiền tài trợ của Petro Gas VN (8 tỷ đồng), tài trợ cho ĐTQG của Tôn Hoa Sen, Yamaha và Lining (5 tỷ) và nhiều khoản đóng góp của các CLB cũng như tiền vé từ các giải thuộc vòng loại Olympic Bắc Kinh (hơn 1 tỷ đồng). Tổng chi của LĐBĐ VN trong 6 tháng đầu năm 2007 cũng lên đến con số gần 15 tỷ. Sau khi lấy nguồn thu tài chính trừ đi chi phí, LĐBĐ VN lãi khoảng 1,6 tỷ đồng.
![]() |
CĐV chính là "nguồn sống" của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà. |
Số tiền lãi của Liên đoàn trong cả năm 2007 thậm chí còn cao gấp nhiều lần con số đó, sau khi đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công tại Asian Cup. Chỉ tính tiền vé từ hơn 160.000 khán giả đến sân Mỹ Đình trong sự kiện trên, VFF đã thu được 10 tỷ đồng. Ước tính, LĐBĐ VN lãi ít nhất là 4 tỷ nhờ Asian Cup và lãi ròng của Liên đoàn trong năm 2007 có thể đạt tới 8 tỷ đồng.
Minh Hải