![]() |
Người dân thường được tái định cư ở chung cư. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ngày 30/8, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng lãnh đạo quận, huyện, ban ngành đã họp bàn về dự thảo trình tự, thủ tục, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, để thay thế quyết định 26 được ban hành từ năm 2005.
Theo dự thảo được Sở Tài chính soạn thảo, người dân chấp hành quyết định thu hồi đất của Thành phố sẽ được lợi hơn người phản đối. Đồng thời, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư sẽ được lấy ý kiến người dân. Ngoài ra, phương án đã được UBND các cấp phê duyệt sẽ phải niêm yết công khai.
Ông Nguyễn Đức Biền, Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố, nhận xét, quy định cần bám sát các vấn đề đất dịch vụ, đất ở cho người dân sau khi giải phóng mặt bằng, hoặc nhà ở tái định cư, xác định nguồn gốc đất....
Một số ý kiến cho rằng, mỗi dự án phải có Ban bồi thường chuyên trách để thực hiện công tác bồi thường thì việc giải phóng mặt bằng mới có thể thực hiện một cách nhanh nhất. Bên canh đó, việc chuyển đổi đất và tạo điều kiện cho người tái định cư là một trong những việc quan trọng nhất của dự thảo này, để có những kế hoạch cụ thể.
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã yêu cầu các ban ngành làm rõ mức giá đất để vận dụng một cách tối đa lợi ích của người dân. Vấn đề tái định cư phải đi trước một bước, không nên để giải tỏa rồi mới lập phương án tái định cư.
Dự thảo quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của UBND TP Hà Nội sẽ lấy ý kiến người dân sau 20/9.
Đoàn Loan