UBND thành phố cũng cấm bán hàng rong xung quanh 48 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng.
Việc quản lý hàng rong ở Hà Nội sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn một sẽ không cho phép bán hàng rong tại một số khu vực, tuyến phố, đặc biệt là các khu vực xung quanh trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng và Nhà nước, thành phố, UBND các quận, huyện, cơ quan ngoại giao, khu vực doanh trại quân đội, trường học, bệnh viện... Giai đoạn hai bắt đầu sau một năm, sẽ tiến hành triển khai nhân rộng ra các tuyến phố, khu vực khác.
![]() |
Nhiều tuyến phố sẽ vắng bóng hàng rong. Ảnh: Hoàng Hà |
Theo ông Phạm Chí Công, Phó văn phòng UBND Hà Nội, thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến của người dân vào việc triển khai quy định từ 10/3 đến 30/3.
Tháng 5, thành phố sẽ tổ chức cắm biển báo và thông báo công khai các khu vực, tuyến phố cấm. Bắt đầu từ 1/7, các lực lượng chức năng thành phố, quận huyện, xã phường sẽ chính thức xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
Ông Công cho biết, việc tăng cường quản lý hàng rong sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
Dự kiến 62 tuyến phố không được bán hàng rong: Quận Hoàn Kiếm có 16 tuyến phố (Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Hàng Lược, Chả Cá, Hàng Cân, Lương Văn Can, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Bài, Nhà Chung). |
Đoàn Loan