Người gửi: Nguyễn Thế Nam
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Van de ten ho
Theo ý kiến của cá nhân tôi, việc lấy họ cha hoàn toàn là vấn đề phong tục tập quán, không liên quan gì đến chuyện bình đẳng giới cả. Nhìn ra thế giới, ở một số nước phát triển tôi thấy cũng như thế.
Ví dụ, ở Hà Lan, con cái cũng mang họ của bố, thậm chí ở Australia, khi kết hôn, người vợ đổi luôn họ của mình theo chồng và tất nhiên con cái cũng mang họ theo bố.
Người gửi: CamNhung
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Ho ten con
Tôi nghĩ cách đặt tên cho con theo họ cha là truyền thống văn hoá của nền văn hoá châu Á từ hàng nghìn năm qua. Tôi là phụ nữ và tôi nghĩ họ mà con mình mang sau này là để nhắc nhở để con biết về một phần gốc gác của con.
Điều quan trọng là chúng ta dạy con nên biết về nguồn gốc (không chỉ bên nội mà cả bên ngoại) để con biết được sự quan trọng của huyết thống và ý nghĩa của những mối quan hệ huyết thống. Họ con mang là của ai đi chăng nữa thì con cũng không thể sinh ra từ một người được.