Ca phẫu thuật kéo hơn dài 4 giờ, kết thúc lúc 18h30 ngày 25/2. Bắt đầu bằng việc bóc tách phần gan của người cha an toàn, các bác sĩ đã tiến hành cấy ghép vào bệnh nhi.
![]() |
Hai cha con trước giờ tiến hành ghép gan. Ảnh: T.D. |
Sau khi cho gan, người cha đã hoàn toàn tỉnh táo. Riêng bệnh nhi, kết quả siêu âm phần gan ghép trước khi đóng ổ bụng cho thấy các mạch máu thông tốt.
Bé gái sẽ tiếp tục được theo dõi một thời gian về tình trạng đào thải mảnh ghép ban đầu hoặc biến chứng sau mổ. Khi ổn định, cháu được xuất viện và tiếp tục uống thuốc chống thải ghép.
Theo bệnh án, bệnh nhi sau khi sinh ra đã bị vàng da, có tiêu phân màu bạc và được chẩn đoán là bị teo đường mật lúc 4 tháng tuổi nên đã được mổ nối. Sau đó, bé còn bị chẩn đoán xơ gan.
Đây là ca ghép thứ 5 được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau ca đầu tiên, thực hiện tháng 12/2005, những trường hợp ghép tiếp theo có độ khó ngày càng tăng vì tuổi bệnh nhi nhỏ dần.
Thiên Chương