Ngày 7/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, hiện các trường THPT trên địa bàn đã cơ bản tuyển sinh xong đầu vào lớp 10. Theo thống kê, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2015-2016 toàn tỉnh có hơn 36.700 thí sinh đăng ký dự thi với chỉ tiêu tuyển 31.700. Tuy nhiên, hiện tổng số học sinh trúng tuyển mới đạt gần 31.400, thiếu 360 chỉ tiêu.
Tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu chủ yếu tập trung ở các trường khu vực miền núi, biên giới, dù đã hạ kịch sàn điểm đầu vào. Học sinh chỉ cần tránh điểm liệt (0 điểm) là có thể trúng tuyển vào lớp 10 THPT. Trường THPT Mường Lát (huyện biên giới Mường Lát) chỉ tuyển được 288/378 chỉ tiêu; trường THPT Hà Văn Mao (huyện Bá Thước) với điểm đầu vào 3,5, nhưng chỉ tuyển được 317/336 chỉ tiêu; trường Bá Thước 3 (huyện Bá Thước) có điểm đầu vào là 6, tuyển được 153/168 chỉ tiêu…

Tuyển sinh đầu cấp không đủ chỉ tiêu là khó khăn nhiều năm nay ở khu vực miền núi Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng.
Ngoài ra, có nhiều trường số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít hơn so với chỉ tiêu được giao như THPT Mường Lát (huyện Mường Lát) có 288 thí sinh đăng ký dự thi trong khi chỉ tiêu được giao là 378; THPT Quan Hóa (huyện Quan Hóa) có 165 thí sinh đăng ký dự thi nhưng tuyển 168 chỉ tiêu; THPT Lang Chánh có 450 thí sinh đăng ký nhưng cũng tuyển 462 chỉ tiêu…
Ông Dương Đình Hoán, quyền Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa) cho hay, tình trạng các trường THPT có điểm đầu vào thấp, không tuyển đủ chỉ tiêu xảy ra thường xuyên tại các trường thuộc khu vực miền núi. Nguyên nhân là tại nhiều địa phương, học sinh chỉ học hết THCS là nghỉ đi làm hoặc học nghề dẫn đến các trường có số lượng thí sinh đăng ký dự thi thấp hơn chỉ tiêu được giao.
Ở miền núi, học sinh chỉ cần đạt 3-4 điểm là có thể đỗ vào lớp 10, trong khi tại khu vực miền xuôi, các trường tuyển điểm cao gấp cả gần chục lần. Điều này cho thấy có sự chênh lệch rất lớn về chất lượng giáo dục.
Các trường THPT tốp đầu thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa, thị xã có điểm đầu vào cao như THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) 37,25 điểm, THPT Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn) với 31,5 điểm, Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa) 30,5 điểm. Các trường thuộc khu vực nông thôn cũng có điểm đầu vào dao động từ 18 đến hơn 20 điểm như THPT Lê Lợi (huyện Thọ Xuân) 32,5 điểm, THPT Nông Cống 1 (huyện Nông Cống) 29 điểm, THPT Hoằng Hóa 4 (huyện Hoằng Hóa) 25,75 điểm…
Ngược lại, trường THPT tại huyện miền núi lại có điểm đầu vào rất thấp, như THPT Hà Văn Mao (huyện Bá Thước) 3,5 điểm, THPT Lang Chánh (huyện Lang Chánh) 4,5 điểm, THPT Như Xuân (huyện Như Xuân) 4,75 điểm…
Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, học sinh Thanh Hóa sẽ thi 3 môn, trong đó Ngữ Văn và Toán tính điểm hệ số 2, môn tiếng Anh tính điểm hệ số 1.
Lê Hoàng