Khoảng 10h, mẹ con chị Nguyễn Thị Hương cùng một người bạn thuê thuyền đạp vịt trên hồ Bạch Đằng, TP Hải Dương. Khi cách mép hồ khoảng 30 m, thuyền bất ngờ lật úp.
Chị Hương cùng bạn vớt được con gái đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình lúc 10h40. Tuy nhiên, bé gái tử vong lúc 11h.
Theo quy định, khách đạp vịt trên hồ Bạch Đằng phải mặc áo phao. Nhưng theo phản ánh của người dân, cả ba người vào bờ không ai mặc áo phao.
Ông Nguyễn Đình Hồng, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, cho biết dịch vụ đạp vịt trên hồ Bạch Đằng do Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương quản lý, vận hành, mới hoạt động trở lại gần đây sau thời gian Covid-19. "Chúng tôi đang yêu cầu công ty báo cáo, xác định trách nhiệm. Chính quyền sẽ lên phương án kiểm tra, rà soát hoạt động này", ông Hồng nói.
Hồ Bạch Đằng rộng gần 200.000 m2, là hồ lớn nhất TP Hải Dương, địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng cũng thường xảy ra tai nạn đuối nước. Sau sự cố, dịch vụ đạp vịt trên hồ tạm dừng.