Ba bị cáo hầu tòa gồm: Lê Minh Tuấn (nguyên phó giám đốc câu lạc bộ King Place), Nguyễn Thị Thanh Thủy (thu ngân), Lê Thị Thanh Thủy (lễ tân).
Dù TAND Hà Nội kết tội họ về hành vi chứa mại dâm, án từ 3 đến 5 năm 6 tháng tù, nhưng xét lại vụ án, TAND Tối cao cho rằng còn nhiều vấn đề cần làm rõ, phải tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ.
Tại phiên tòa ngày 24/12, các cơ quan tố tụng Hà Nội đã thay đổi tội danh Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Thị Thanh Thủy từ chứa mại dâm sang môi giới mại dâm.
Tòa nhận định, 3 bị cáo chỉ là người làm thuê cho những ông bà chủ người Đài Loan. Hai bị cáo tên Thủy là trợ thủ đắc lực trong việc quản lý tiếp viên bán dâm. Còn Tuấn với cương vị phó giám đốc đã ký vào form đặt phòng, giúp khách mua dâm thuê được phòng ở Lake Side với giá ưu đãi để hành lạc.
Với việc chuyển tội danh, mức hình phạt với 3 người cũng nhẹ hơn nhiều so với phán quyết trước đó. Tất cả được hưởng án tù treo. Tuấn chịu hình phạt 3 năm, thử thách 48 tháng. Hai bị cáo còn lại mỗi người 2 năm, thử thách 36 tháng.
Theo cơ quan điều tra, chủ mưu "bật đèn xanh" cho tiếp viên của CLB bán dâm là 2 quản lý người Đài Loan. Hiện, họ đã bỏ trốn khỏi Việt Nam. Mỗi ngày, Lakde Side dành 6 phòng phục vụ cho việc tiếp viên bán dâm. Giá mỗi lần "đi khách" từ 100 đến 1.000 USD, tùy thuộc nhan sắc và khả năng ngoại ngữ của mỗi cô.
Trong khi vụ án chưa khép lại thì thì cơ quan điều tra lại phát hiện một đường dây mại dâm khác "mọc" lên ở đây. Tháng 10, trong một đêm, cảnh sát hình sự Hà Nội bắt quả tang 6 tiếp viên của Lake Side đang "đi khách".
Cơ quan điều tra cho biết, tại khu vực phòng karaoke có 5 "má mì" quản lý đội ngũ tiếp viên 70-80 người. Khách có nhu cầu mua dâm thì thỏa thuận giá cả với "má mì". Tiếp viên nếu đồng ý bán dâm sẽ cùng khách "vui vẻ" tại những khách sạn nhỏ ở xung quanh. Giá mỗi lần bán dâm ít nhất 60 USD, nếu qua đêm 80 USD.
Việc bán dâm chỉ diễn ra sau 24h, khi các phòng karaoke đã đóng cửa và họ rời khách sạn. Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra vụ án.
Hoàng Khuê