![]() |
|
Chi nhánh của SITC Hà Nội đã đóng cửa. Ảnh: T.H. |
Ngoài việc thành lập tổ liên ngành, Bộ GD&ĐT cũng đề nghị rà soát lại các văn bản pháp lý, nhằm phân định rõ trách nhiệm quản lý các cơ sơ đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Kế hoạch Đầu tư. Các địa phương báo cáo tình hình hiện nay của các trung tâm SITC, để có hướng giải quyết vụ việc.
Báo cáo của Bộ GD&ĐT cũng chỉ rõ những sai phạm của SITC ở cả 5 lĩnh vực: văn bản pháp lý; quảng cáo chiêu sinh; chương trình giảng dạy; bố trí giáo viên; văn bằng chứng chỉ.
Về vấn đề văn bằng chứng chỉ, tại Hà Nội và TP HCM, SITC đã cấp gần 2.000 giấy chứng nhận, các chi nhánh khác cấp hơn 500 giấy chứng nhận. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, các giấy chứng nhận trên sử dụng dấu không đăng ký với cơ quan công an, không đúng giấy phép hoạt động của trung tâm. Người ký tên với chức danh hiệu trưởng trên giấy chứng nhận không có tư cách pháp lý.
Sai phạm nghiêm trọng nhất của SITC diễn ra tại cơ sở TP HCM và chi nhánh Đà Nẵng. Theo công văn 9022 của Bộ GD&ĐT, SITC chỉ đào tạo, cấp chứng chỉ không được đào tạo trình độ THCN, CĐ, ĐH. Thế nhưng đơn vị này vẫn quảng cáo rùm beng là cấp bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
Quảng cáo là vậy nhưng hầu hết giáo viên Việt Nam của SITC chỉ có trình độ ĐH, CĐ. Thậm chí, một số giáo viên không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Phần lớn giáo viên nước ngoài của SITC chỉ có thị thực du lịch, nhiều trường hợp đã hết hạn. Tại các chi nhánh, giảng viên nước ngoài không được tổ chức nào giới thiệu. Giáo viên không có hợp đồng lao động.
Tại thời điểm đóng cửa, SITC Hà Nội nợ lương nhân viên ít nhất là 2 tháng. Chi nhánh của SITC tại Nha Trang cũng trong tình trạng tương tự. Lúc ngừng hoạt động, số tiền tồn quỹ tại chi nhánh chỉ vọn vẻn hơn 18 triệu đồng. Hiện, chi nhánh còn nợ lương giáo viên gần 135 triệu đồng, số tiền nợ học phí (tiền học sinh đã đóng nhưng chưa được học) lên tới 1,7 tỷ đồng
Dự kiến, ngày 15/2, Bộ GD&ĐT sẽ gửi báo cáo về vụ SITC lên Thủ tướng.
|
Trao đổi với báo chí ngày 14/2, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Quốc hội Trần Thị Tâm Đan cho rằng, thời gian qua là sự phối hợp giữa ngành giáo dục - Kế hoạch đầu tư và sự chỉ đạo giữa cơ quan trung ương với cấp cơ sở còn lỏng lẻo. Để không lặp lại vụ việc như SITC, phải tiến hành điều tra các cơ sở đào tạo nước ngoài ngay từ khi cấp phép. Nếu cứ để xảy ra vụ việc rồi mới đi giải quyết hậu quả thì lợi ích của người học chắc chắn bị ảnh hưởng. Qua vụ SITC, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải ngồi lại với nhau, phân định rõ trách nhiệm quản lý cơ sở đào tạo nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài và Luật Giáo dục. |
Việt Anh
