Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố, bắt Nguyễn Văn Sáu (cán bộ địa chính UBND phường 7, quận 8), Nguyễn Văn Thành (chủ cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ) và nhân viên của ông này là Phan Thanh Vân để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
![]() |
Bị can Sáu nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: T.H |
Liên quan đến vụ án, Phạm Văn Phước (nhân viên Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8) cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại hầu tra. Trước đó, cảnh sát đã bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Thái (người thi công bốc mộ) về cùng hành vi.
Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Một thành viên phát triển Tân Thuận được phép thuê đất tại phường 7 (quận 8) và các xã Phong Phú, Bình Hưng, An Phú (huyện Bình Chánh) để liên doanh với nước ngoài xây dựng phát triển 5 cụm đô thị phía Nam TP HCM.
Theo đó, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 là đơn vị thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân có nhà đất và tài sản khác trong dự án. Đơn vị này đã ký hợp đồng với cơ sở mai táng của Thành để thi công bốc mộ trong phạm vi.
Từ 11/2005 đến 5/2008, cơ sở mai táng này đã đào bốc hơn 2.000 ngôi mộ, được cơ quan chức năng chi trả hơn 7,7 tỷ đồng tiền bồi thường cho 474 người yêu cầu. Thấy việc lập hồ sơ đền bù mộ quá dễ, Thành nảy sinh ý định lập mộ giả để chiếm đoạt tiền rồi rủ Thái cùng tham gia.
![]() |
Những ngôi mộ giả được lập hồ sơ xin đến bù. Ảnh: T.H |
Cảnh sát cho rằng, Thái với vai trò trực tiếp thi công sẽ lập biên bản khống rồi trình tổ giám sát ký để lấy tiền. Còn Thành sẽ tìm người đưa giấy tờ để đứng tên lập phiếu đăng ký bốc mộ để lấy tiền chia nhau. Cơ quan điều tra xác định, cả 2 đã lập 57 hồ sơ khống.
2 cán bộ địa chính là Phước và Sáu dù không ra hiện trường giám sát nhưng vẫn ký vào biên bản bốc mộ khi Thái chuyển đến. Căn cứ vào "hồ sơ ma" này, nhóm Thái đã được thanh toán 1,1 tỷ đồng tiền hỗ trợ di dời để chia nhau
Quốc Thắng