Giáo sư Dituri từ ngày 1/3 bắt đầu sống tại Jules’ Undersea Lodge, khách sạn dưới nước duy nhất ở Mỹ. Khách sạn nằm dưới đáy một đầm phá sâu hơn 9 m tại Key Largo, Florida và khách phải dùng bình dưỡng khí để lặn đến phòng của mình.
Trong 74 ngày bám trụ tại đây, Dituri, người có biệt danh "Tiến sĩ Biển sâu", ăn đồ giàu protein gồm trứng và cá hồi chế biến bằng lò vi sóng, tập luyện với dây kháng lực, chống đẩy hàng ngày và chợp mắt nghỉ trưa một tiếng. Không giống tàu ngầm, căn phòng nơi ông ở không sử dụng công nghệ điều áp.

Joseph Dituri trong khách sạn dưới nước Jules’ Undersea Lodge ngày 13/5. Ảnh: AP
Kỷ lục sống dưới nước không điều áp trước đây là 73 ngày, hai giờ và 34 phút do Bruce Cantrell và Jessica Fain, hai giáo sư ở Tennessee, thiết lập tại cùng địa điểm năm 2014.
Nhưng Dituri không chỉ phá kỷ lục cũ, mà còn định ở lại đây tới 9/6, cho tròn 100 ngày và hoàn thành một nhiệm vụ dưới nước có tên Dự án Neptune 100 do Quỹ Phát triển Tài nguyên Biển thiết lập nhằm mục đích giáo dục và nghiên cứu y tế, đại dương.
"Tôi rất vinh dự khi lập được kỷ lục, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều nghiên cứu khoa học phải làm", Dituri, nhà giáo dục công tác tại Đại học Nam Florida, người có bằng tiến sĩ công nghệ y sinh và là cựu sĩ quan hải quan Mỹ, nói.
Nghiên cứu của ông bao gồm các thí nghiệm hàng ngày về sinh lý học, theo dõi cách cơ thể con người phản ứng với áp suất cao trong thời gian dài.
"Mục đích là sống hòa mình cùng với đại dương, chăm sóc đại dương bằng cách sống bên trong và đối xử tốt với chúng", Dituri nói.

Dituri đọc sách, giảng dạy, tập thể dục bên trong ngôi nhà dưới biển. Ảnh: AP
Trong thời gian này, ông tiếp tục tổ chức các lớp học trực tuyến. Trong 74 ngày sống dưới biển, ông đã tiếp cận hơn 2.500 sinh viên thông qua các tiết học trực tuyến về khoa học biển, cũng như dạy online về kỹ thuật y sinh cho sinh viên Đại học Nam Florida.
"Điều tôi nhớ nhất khi ở trên mặt đất là ánh mặt trời", giáo sư Dituri tâm sự về gần hai tháng rưỡi sống liên tục dưới đáy biển.
Hồng Hạnh (Theo AP)