"Thằng bé liên tục nhờ tôi những việc rất vặt vãnh đến mức tôi chẳng có thời gian làm việc. Con mới nghỉ hè một tuần mà tôi muốn nghẹt thở. Sự kiên nhẫn của tôi đã gần cạn", người mẹ đang phải làm việc tại nhà, nói.
Chị nghĩ ra cách lập một "hiệp ước", yêu cầu con ký tên vào. Thằng bé đã đồng ý không do dự. Trong đó, chị điều chỉnh một số hoạt động học tập và sinh hoạt hàng ngày của con trai: khi không biết viết chữ Hán, hãy tra từ điển chứ đừng hỏi mẹ, hãy tập trung khi đọc sách chứ đừng hỏi mẹ khi nào hết giờ, kiểm tra bài tập toán của con cẩn thận chứ đừng hỏi mẹ, khi gặp bài khó hãy độc lập suy nghĩ chứ đừng hỏi mẹ.
Thỏa thuận nêu rõ, cậu bé phải tự tìm quần áo mặc, tự chuẩn bị bình nước và mang kem chống muỗi thay vì gọi điện yêu cầu mẹ mang cho. "Con không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa rồi. Trước khó khăn, hãy tự mình giải quyết trước. Nếu gặp phải vấn đề quá khó, hãy hỏi bố khi bố về", bản "hiệp ước" có đoạn.
Người mẹ chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và cho biết, hiệp ước đã có tác dụng. Sau khi ký kết, con trai chị rất ít nhờ giúp đỡ.
![Một người mẹ đã thỏa thuận với con trai mình để nó có thể làm việc ở nhà mà không bị phân tâm. Ảnh minh họa: SCMP.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2021/07/15/2020-07-23-1-1305-1626336925.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mgMD5DC2k-eps78vKYBNlg)
Một người mẹ đã thỏa thuận với con trai mình để nó có thể làm việc ở nhà mà không bị phân tâm. Ảnh minh họa: SCMP.
Nhiều phụ huynh đồng cảm với những chia sẻ của người mẹ. "Cùng một thế giới, cùng một kiểu trẻ em", một người viết trên Weibo. "Con gái tôi vẫn sẽ nhờ tôi giúp kể cả khi bố nó ở bên cạnh", người mẹ khác than thở.
"Đây là phương pháp rất hay. Nó giúp rèn luyện tính độc lập của bọn trẻ và giúp cuộc sống của người mẹ yên tĩnh, dễ chịu hơn", một tài khoản mạng xã hội bình luận.
Wang Hongcai, giáo sư Viện giáo dục đại học Hạ Môn, cho biết, hiện tượng trẻ em quá phụ thuộc vào cha mẹ cho thấy nhiều gia đình Trung Quốc đang ưu tiên điểm số của con mà ít chú ý các kỹ năng khác trong việc nuôi dạy trẻ.
"Trẻ sẽ hình thành thói quen dựa vào cha mẹ để giải quyết các vấn đề của chúng, dù lớn hay nhỏ. Thói quen này không thay đổi khi lớn lên vì chúng thấy được phục vụ rất thoải mái và không chủ động ra khỏi vùng an toàn", ông nói.
Chuyên gia lưu ý làm mọi thứ cho con cái không giúp ích gì cho sự phát triển tính độc lập của trẻ. Đối với một quốc gia, đó sẽ là thảm họa.
Nhật Minh (Theo SCMP)