![]() |
Minh "Sứt" bàng hoàng khi được tuyên thoát chết. |
HĐXX đã tuyên 4 án tử hình, 4 án chung thân và 3 án tù có thời hạn. Ngoài Minh “Sứt” thoát khỏi án tử hình (do VKS đề nghị) xuống còn chung thân. Tăng Anh Tuấn cũng được tuyên mức án còn 20 năm, thấp hơn so với VKS đề nghị (chung thân) do nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, gia đình có công với cách mạng.
9 bị cáo còn lại bị xử phạt mức án như đại diện VKS đã đề nghị. Theo HĐXX, một số bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo nhưng tham gia mua bán ma túy với số lượng quá lớn nên không thể giảm nhẹ. Hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm gây tác hại nghiêm trọng cho xã hội. Chỉ vì lòng tham, ích kỷ các bị cáo đã lao sâu vào con đường mua bán ma túy. Do vậy, cần phải cách ly một số bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn.
![]() |
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. |
Trong đó, bị cáo Ngô Xuân Phương (đối tượng cầm đầu) tham gia mua bán 88 bánh heroin, 6.000 viên thuốc lắc và 50 kg cần sa. HĐXX tuyên tử hình. Bị cáo Minh “Sứt” tham gia mua bán 69 bánh heroin, 50 kg cần sa. Bị cáo Đặng Văn Rơi (cấp dưỡng tàu viễn dương) tham gia vận chuyển, mua bán 77 bánh heroin và 50 kg cần sa. Lưu Công Dũng mua bán 25 bánh heroin và 6000 viên thuốc lắc, Trần Văn Tỉnh mua bán 25 bánh, Vũ Hoàng Dung và Phạm Công Giản mua bán 25 bánh và 50 kg cần sa. Phạm Huy Phong mua bán 3 bánh, John Nguyễn mua bán 6000 viên thuốc lắc, Tăng Anh Tuấn mua bán 600g heroin và Vũ Tiến Trưởng tàng trữ 75 viên thuốc lắc.
HĐXX cũng tuyên tịch thu tài sản của các bị cáo do thu lợi bất chính từ mua bán ma túy mà có. Đồng thời phạt bổ sung 10-500 triệu đồng.
Mức án đã tuyên đối với các bị cáo
|
Thiên Nguyên