![]() |
|
Bà con phải nâng niu từng gàu nước. |
Theo Bộ trưởng, vấn đề đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân phải được ưu tiên hàng đầu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ bán nước như hiện nay. Tiếp đó là việc chống xâm mặn và cháy rừng.
Ông Lê Văn Căn, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt & Vệ sinh môi trường đề nghị: song song với việc sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để khắc phục hậu quả hạn hán, Chính phủ cần hỗ trợ khẩn cấp 5 tỷ đồng cho các tỉnh để mua thùng nhựa chứa nước loại 200 lít và phát cho đồng bào vùng sâu. Các địa phương cần chủ động hướng dẫn nhân dân khơi thông, đào sâu thêm các giếng, sử dụng hoá chất lọc để có nguồn nước sạch.
Cục trưởng Cục Quản lý nước và công trình thuỷ lợi Phạm Xuân Sử cho rằng, cần phân loại cây trồng theo thứ tự ưu tiên cấp nước, thay đổi phương thức tưới, chấp nhận hy sinh một phần diện tích cây trồng để tập trung nước cho diện tích sắp thu hoạch. Ông Sử cho biết, Cục và một số địa phương đã bàn với Tổng Công ty Điện lực (EVN) về việc tăng lượng xả nước của hồ thuỷ điện Đa Nhim, Vĩnh Sơn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất.
Ông Trần Văn Được, Phó Tổng Giám đốc EVN, khẳng định sẽ giữ lượng nước xả từ các hồ chứa như mức năm ngoái, đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ tưới tiêu chống hạn. Tuy nhiên, theo ông Được, mức xả nước có thể phải giảm để đối phó với sự xuất hiện của El Nino.
Biện pháp chống hạn thiết thực nhất hiện nay, theo Cục Khuyến nông - khuyến lâm là dừng ngay việc việc gieo sạ lúa xuân - hè, chuyển diện tích còn lại sang trồng hoa màu. Theo tính toán, trồng hoa màu có thể giúp tiết kiệm 5.000-6.000 m3 nước/ha canh tác. Nếu vận động nông dân chuyển đổi cây trồng sẽ giảm được nhu cầu nước phục vụ tưới tiêu, nhất là khi đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu gieo sạ vụ lúa tiếp theo.
Bộ trưởng Lê Huy Ngọ cũng đồng ý với quan điểm này và chỉ đạo các sở nông nghiệp có kế hoạch chuyển đổi cây trồng; các tổng công ty giống cây trồng chuẩn bị ngay giống để phục vụ nông dân.
Theo Cục phó Cục Kiểm lâm Hà Công Tuấn, Chính phủ cần hỗ trợ thêm kinh phí cho địa phương để bổ sung phương tiện, duy trì lực lượng thường trực chống cháy rừng; nên xem xét ngay đề nghị đưa quân đội và lực lượng vũ trang phối hợp. Ông nói: ''Các địa phương đã trích kinh phí gần 2 tỷ đồng cho chống cháy, nhưng đã có nơi đuối sức vì còn phải lo chống đói cho nông dân''.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)
