Điều này nhằm cải thiện thương mại, logistics và giải quyết các thách thức kinh doanh hiện tại cũng như trong tương lai.
Theo báo cáo từ Bộ Công Thương Lào tháng một, chiến lược này đặt ra các mục tiêu chính như rút ngắn thời gian cấp phép, chứng nhận nhập khẩu và xuất khẩu, đơn giản hóa thủ tục thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu quốc tế, nâng cao hiệu quả logistics của Lào và loại bỏ các trạm kiểm soát không cần thiết dọc theo tuyến đường vận tải.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tạo thuận lợi thương mại và logistics đối với phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết các thách thức kinh tế và tài chính.
Ông cũng đề cao nỗ lực cắt giảm thời gian và chi phí trong thương mại và logistics, đồng thời giải quyết những khó khăn mà khu vực doanh nghiệp đang gặp phải.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch, ngân sách và dự án rõ ràng để làm nền tảng triển khai các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu của chiến lược này.
Ngọc Minh (theo Asia - Pacific)