![]() |
Người lao động Tajikistan tại Nga. (RFE/RL) |
"Nếu anh không cho cảnh sát tiền, họ sẽ chẳng bao giờ thả cho anh đi. Nếu họ tóm được anh trên phố, họ chắc chắn sẽ moi tiền", Holmulin Halikov, một người Uzbekistan làm công nhân xây dựng ở Matxcơva, cho hay. "Họ dọa tống anh lên xe và lái đi dù anh có đầy đủ giấy tờ, rồi còn đòi hối lộ", Halikov cho biết.
Almaz, một lao động nhập cư khác đến từ miền nam Kyrgyzstan cho biết anh đã nhiều lần phải đút tiền cho cảnh sát. "Nếu bị cảnh sát tóm, chúng tôi cho họ 100 đến 200 ruble (4 đến 7,5 USD) và họ sẽ thả cho đi".
Theo quy chế nhập cư từ lâu giữa Nga và 4 nước cộng hòa Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, công dân của những quốc gia này không cần visa khi vào Nga nhưng phải đi đăng ký.
"Khi đến Nga, bạn phải đi đăng ký với chính quyền trong vòng 3 ngày, điều đó là không thể. Nhiều lao động giống tôi ở cùng bạn bè hoặc trong các căn hộ đi thuê. Nói thật, không thể nào làm xong kịp giấy tờ trong khoảng thời gian đó được", Makhmadsho, một người đến từ Tajikistan, cho hay.
Hiện có khoảng hơn 1 triệu người Trung Á đang làm việc tại Nga và đa số làm việc bất hợp pháp do gặp vấn đề về đăng ký, trong đó nhóm lớn nhất là từ Tajikistan, khoảng 600 nghìn người.
Hạ viện Nga đã thông qua luật nhằm cải thiện điều kiện lao động cho người nhập cư từ Tajikistan và Kyrgyzstan cuối năm ngoái. Nhưng 5 tháng đã qua và tình hình không có nhiều tiến triển.
"Suốt 5 tháng qua, điều kiện làm việc của lao động nhập cư thậm chí còn tồi tệ hơn", Gauhar Juraeva, người đứng đầu tổ chức bảo vệ quyền lợi của lao động nhập cư, nhận định.
Tajimamat Shabolotov, đại diện Ủy ban nhà nước về vấn đề lao động và nhập cư của Kyrgyzstan ở Nga, cho biết thỏa thuận mới chỉ giảm thủ tục pháp lý do các thương nhân mà không có tác dụng gì cho những lao động thông thường.
Ngọc Sơn (theo Mosnews)