Bộ trưởng Lao động Phạm Thị Hải Chuyền vừa ký quyết định mức hỗ trợ với người lao động làm việc tại Libya phải về nước trước thời hạn.
Theo đó, người lao động sẽ được hỗ trợ chi phí mua vé máy bay nếu chủ sử dụng không có khả năng chi trả, đồng thời được hỗ trợ một khoản tiền mặt, cao nhất là 5 triệu đồng với người làm việc đủ 3 tháng trở xuống; 3 triệu đồng nếu làm 3-6 tháng; 2 triệu đồng nếu làm 6-12 tháng; thấp nhất là một triệu đồng với người làm việc trên một năm.

Lao động từ Libya về nước trưa 10/8. Ảnh: Bá Đô.
Ngoài ra, những lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc tại Libya theo Quyết định 71 ngày 29/4/2009 của Thủ tướng sẽ được hỗ trợ thêm 50% mức quy định như trên. Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.
Bộ yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước và Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đề nghị hỗ trợ, kèm theo là danh sách người lao động, bản photo hộ chiếu, thẻ lên máy bay của người lao động… Các doanh nghiệp phải báo cáo kết quả chi hỗ trợ trong thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận được kinh phí.
Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ kiểm tra và xác nhận danh sách người lao động được hỗ trợ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp. Cục sẽ phối hợp với Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước giám sát việc thực hiện này.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, đến ngày 11/8, đã có 626 lao động Việt Nam trên tổng số hơn 1.500 người làm việc tại Libya đã về nước an toàn.
Nam Phương