"Tôi thật sự không biết thuật ngữ nào phù hợp hơn 'bắt nạt' để chỉ một số lãnh đạo và chính phủ nước ngoài, những bên khăng khăng đòi đàm phán", lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết hôm 8/3, song không đề cập cụ thể tới quốc gia nào.
Ông Khamenei cáo buộc "các thế lực bắt nạt" đang cố tình đặt ra những điều kiện mà Iran chắc chắn không đáp ứng, cho rằng các cuộc đàm phán dựa trên cơ sở như vậy "không hướng tới giải quyết vấn đề mà chỉ nhằm mục đích thống trị".
Phát biểu được đưa ra bình luận một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gửi thư cho lãnh tụ Khamenei, thúc giục Iran tham gia các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân và cảnh báo khả năng Washington hành động quân sự nếu Tehran từ chối.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong buổi lễ tại thủ đô Tehran ngày 8/3. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/3 nói rằng ông "đã biết thông tin" nhưng chưa thấy bức thư này. Ông Araghchi trước đó tuyên bố Iran sẽ không đàm phán dưới "áp lực tối đa", thuật ngữ dùng để chỉ phương pháp gây sức ép bằng loạt biện pháp cứng rắn của Mỹ để buộc các bên ngồi vào bàn đàm phán.
Tổng thống Trump khôi phục chính sách áp lực tối đa sau khi nhậm chức ngày 20/1. Ông từng tái áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện đối với Iran trong nhiệm kỳ đầu tiên, sau khi tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) hồi năm 2018.
Iran và các cường quốc ký JCPOA vào năm 2015, theo đó Tehran hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy nới lỏng các lệnh trừng phạt. Trong những tháng qua, Iran đã tham gia những cuộc đàm phán với Anh, Pháp và Đức, ba nước từng tham gia JCPOA, để giải quyết các vấn đề liên quan.
Tuy nhiên, lãnh tụ Khamenei ngày 8/3 lên án chính phủ ba nước vì "tuyên bố Iran không thực hiện các cam kết theo JCPOA". "Họ cho rằng chúng tôi không làm theo cam kết, nhưng liệu họ đã thực hiện hay chưa", ông đặt câu hỏi.
Lãnh tụ Khamenei khẳng định Iran đã tuân thủ các điều khoản JCPOA thêm một năm sau khi ông Trump từ bỏ thỏa thuận, sau đó đảo ngược cam kết vào năm 2019. Ông nhấn mạnh Iran khi đó không còn lựa chọn nào khác ngoài tăng cường làm giàu uranium vượt xa giới hạn do JCPOA đưa ra.
Các quan chức Mỹ ước tính Iran có thể sản xuất vũ khí hạt nhân trong vòng vài tuần nếu quyết định làm điều này. Giới chức Iran phủ nhận theo đuổi phát triển vũ khí nguyên tử, cho biết lãnh tụ Khamenei đã ban hành sắc lệnh cấm làm điều này và khẳng định chương trình hạt nhân chỉ nhằm phục vụ mục đích hòa bình.
Lãnh tụ Khamenei tháng trước phản đối đàm phán về chương trình hạt nhân với Mỹ và cho rằng ý tưởng này là "không khôn ngoan", sau khi Tổng thống Trump kêu gọi ký thỏa thuận mới.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)