Tại Hội nghị chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ mầm non do UBND thành phố HCM tổ chức ngày 21/3, bà Hà cũng cho biết, thành phố đã phê duyệt 22 dự án xây mới trường mầm non công lập theo đề nghị của quận, huyện, và tại 14 phường, xã.
Vị lãnh đạo này đề nghị quận, huyện chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan vận động, tạo điều kiện để các cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức nhà trẻ cho con em người lao động hoặc địa phương có doanh nghiệp trú đóng.
Các trường mầm non công lập luôn là mơ ước của các phụ huynh. Ảnh: L.H. |
Phía ngành giáo dục thành phố cũng thừa nhận hoạt động nuôi dạy trẻ ở các cơ sở mầm non ngoài công lập chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, tỷ lệ trẻ cao hơn quy định, vẫn tồn tại hiện tượng bạo hành trẻ, gây bức xúc trong dư luận...
Việc kiểm tra giám sát, các nhóm trẻ gia đình đang được coi là nhiệm vụ quá quá khó khăn, theo phản ánh của lãnh đạo và đại biểu ngành giáo dục các quận, huyện.
Theo Phó chủ tịch UNBD quận Bình Thạnh - Trần Thị Ngọc Anh nêu, quận có tới trên 100 nhóm trẻ gia đình, nhưng nhân sự chuyên trách giáo dục quá mỏng nên khó kiểm tra, thường xuyên.
Còn Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Phạm Thị Thanh Tú, phản ánh tình trạng các mầm non, tư thục, nhóm trẻ gia đình khi mới cấp phép thì đầy đủ điều kiện, nhưng chỉ một thời gian ngăn sau thì nhân sự giáo viên thay đổi, số trẻ cũng tăng vượt quá quy định.
"Cái chết của bé Bảo Trân, lớp mầm non Thiên Thơ vì bị bảo mẫu dùng băng keo dán miệng vẫn để lại dư chấn đau xót. Ngành giáo dục thành phố sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng nhóm trẻ tư thục không phép, người chăm sóc trẻ không chuyên môn nghiệp vụ", ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM nói.
Lan Hương