Ngày 23/8, ông Tô Hoài Phương, Chủ tịch UBND TP Cà Mau, cho biết ông Lê Thanh Tùng, Lê Bá Truyền là Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND phường 5 bị kỷ luật do sai sót trong phối hợp cưỡng chế công trình vi phạm ở địa bàn.

Nhà ông Nguyện (bên trái) bị tháo dỡ trong lúc cưỡng chế nhà kế bên. Ảnh: An Minh
Trước đó, ông Chiêm Buồl Cột ở đường Quang Trung, khóm 4 (phường 5) bị phạt 7,5 triệu đồng vì xây không phép, phải ngừng thi công và tháo dỡ công trình. Chủ nhà chấp hành nộp phạt nhưng không tự tháo dỡ nhà nên chính quyền TP Cà Mau quyết định cưỡng chế.
Tại thời điểm lập biên bản, UBND phường 5 không thể hiện vị trí, diện tích nhà vi phạm, chỉ mô tả kết cấu đà kiềng, cột bêtông cốt thép, tường gạch. Ngày 13/3, tổ công tác của Phòng Quản lý đô thị thành phố và UBND phường 5 tiến hành cưỡng chế nhà ông Cột.
Khi đang tháo dỡ, hàng xóm bên cạnh là ông Nguyễn Chí Nguyện yêu cầu dừng thực hiện do đã dỡ qua phần nhà của mình. Tuy nhiên người này không cung cấp các giấy tờ chứng minh. Đến chiều, khi ông Nguyện cung cấp hồ sơ công trình, phần mái tôn và khung sắt căn nhà đã bị tháo dỡ.
Theo UBND TP Cà Mau, năm 2017, chính quyền cũng có quyết định xử phạt ông Nguyện với hành vi tương tự ông Cột. Sau đó ông Nguyện cho ông Cột thuê phần công trình đã bị xử lý vi phạm hành chính với giá 6 triệu đồng mỗi tháng.
Chính quyền TP Cà Mau cho rằng do hai nhà sử dụng chung mái, khi tháo dỡ nhà của ông Cột sẽ ảnh hưởng kết cấu mái nhà ông Nguyện, dễ xảy ra nhầm lẫn. Tuy nhiên, việc tổ chức phối hợp công trình vi phạm của UBND phường 5 chưa chặt chẽ và để xảy ra sai sót.
An Minh