Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 1/9/2020, 10:48 (GMT+7)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà NộiĐoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1/9.

Vòng hoa của Đoàn lãnh đạo viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ viếng: Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng; Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Phạm Thế Duyệt (hàng đầu từ trái qua).

Lãnh đạo Chính phủ, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương... vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Hồ Chủ tịch.

Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Lê Chiêm (hàng đầu từ trái qua) làm lễ trước Lăng.

Đoàn đại sứ nước ngoài tại Việt Nam xếp hàng lần lượt vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lúc 6h sáng 1/9, lễ thượng cờ trước quảng trước Ba Đình được đội tiêu binh thực hiện trong không khí trang nghiêm. Sau khi có hiệu lệnh, lá cờ được tung ra và bay lên theo tiếng Quốc ca.

Sau lễ Thượng cờ, đội tiêu binh diễu hành một vòng trước cửa Lăng rồi trở về vị trí cũ và kết thúc nghi lễ Thượng cờ.

Ngọc Thành