Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 25/1/2021, 10:46 (GMT+7)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trù bị Đại hội XIII

Hà Nội1.587 đại biểu tham dự Đại hội XIII đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sáng 25/1.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại phiên trù bị Đại hội XIII, sáng 25/1.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII.

Về dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên trong toàn quốc, tăng 77 đại biểu so với Đại hội XII và đông nhất trong 13 kỳ đại hội Đảng toàn quốc.

Tại phiên trù bị, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, để đề nghị Đại hội thông qua. Ảnh: TTXVN

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội XIII.

Các đại biểu Quân đội tại phiên trù bị. Trong tổng số 125 đại biểu quân đội tham dự Đại hội XIII, có 61 đại biểu được Đại hội Đảng bộ quân đội bầu; 64 đại biểu được Đại hội Đảng bộ các địa phương bầu. "Đây là vinh dự, trách nhiệm cao cả đối với mỗi đại biểu cũng như toàn quân", theo Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Toàn cảnh Đại hội XIII. Sau phiên trù bị, Đại hội sẽ chính thức khai mạc ngày 26/1 và bế mạc sáng 2/2.

Giang Huy - Nhật Bắc