Cảnh sát Indonesia ngày 22/11 xác định ông Firli Bahuri, lãnh đạo Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK), là nghi phạm đã vòi tiền và nhận quà liên quan đến Bộ Nông nghiệp từ năm 2020 tới 2023.
Ade Safri Simanjuntak, giám đốc bộ phận điều tra tội phạm đặc biệt của cơ quan cảnh sát Jakarta, cho hay ông Firli sẽ bị thẩm vấn "với tư cách là người đứng đầu KPK trong nghi án tham nhũng". Đây là lần đầu tiên lãnh đạo KPK bị cáo buộc tội danh như vậy.
Tháng trước, Bộ trưởng Nông nghiệp Syahrul Yasin Limpo bị bắt vì hàng loạt cáo buộc, trong đó có tham ô hơn 800.000 USD. Ông Firli bị tình nghi liên quan tới vụ án của Syahrul.
Ông Firli từng làm cảnh sát trưởng tỉnh Nam Sumatra và Tây Nusa Tenggara trước khi trở thành lãnh đạo KPK năm 2019. Ông chưa bị bắt và không trả lời yêu cầu bình luận.
Cảnh sát đã khám xét hai ngôi nhà, thẩm vấn hơn 90 cá nhân và thu giữ bằng chứng là các tài liệu giao dịch chuyển tiền ngoại hối bằng đôla Singapore và USD từ năm 2021 tới 2023 với số tiền hơn 479.000 USD.
Tổng thống Joko Widodo ngày 23/11 tuyên bố "tôn trọng trình tự pháp luật" khi được hỏi về việc ông Firli bị nêu danh là nghi phạm. Nếu bị kết tội tham nhũng, ông Firli có thể đối mặt án tù chung thân.
Indonesia đã bắt nhiều quan chức vì tội tham nhũng trong những năm gần đây. Năm 2021, bộ trưởng các vấn đề xã hội bị kết án tù 12 năm vì nhận hối lộ 1,2 triệu USD liên quan chương trình viện trợ thực phẩm cho hộ nghèo bị Covid-19 ảnh hưởng.
Hồng Hạnh (Theo AFP/Reuters)