Ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bitex cho biết, phát triển kinh doanh gắn liền với đầu tư giáo dục là con đường đầy thách thức song điều đó mang đến tầm vóc và giá trị bền vững cho doanh nghiệp.
- Ông từng chia sẻ 2016 là năm thành công của công ty, vậy kết quả kinh doanh của Bitex năm qua như thế nào, thưa ông?
- Năm 2016, chúng tôi phát triển ổn định với doanh số tăng 30% so với các năm. Riêng lĩnh vực máy tính cầm tay có độ phủ 90% thị trường cả nước.

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng Bitex.
Trong năm, công ty được tặng Cờ thi đua Chính phủ cho thành tích xuất sắc trong kinh doanh. Công ty còn là một trong 8 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Long An.
Liên tiếp 5 năm qua, doanh nghiệp được Vietcombank xếp hạng AA+ thông qua việc thẩm định các chỉ tiêu thanh khoản, hoạt động, công nợ và thu nhập. Trong đó, Bitex được đánh giá tốt với mức rủi ro thấp nhất.
Ngoài ra, tập đoàn tài chính toàn cầu AIG tại Nhật Bản đánh giá cao uy tín công ty thông qua thẩm định báo cáo tài chính và bảo lãnh trong hoạt động thanh toán tại nước ngoài.
- Lý do gì khiến ông quyết tâm tiên phong đưa máy tính cầm tay vào trường học Việt Nam trong những năm 90 của thế kỷ trước?
- Những năm 90, máy tính cầm tay trong trường học các nước như Mỹ, Nhật Bản, Singapore… rất phổ biến. Thiết bị này giúp học sinh phát huy tư duy giải toán, cũng là bước đệm để các em tiếp cận các thiết bị công nghệ trong học tập.

Bitex đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay trong suốt 17 năm qua.
Trong khi đó ở Việt Nam, chỉ một số ít giáo viên đi tu nghiệp ở nước ngoài mới biết đến máy tính cầm. Đây là sự thiệt thòi lớn cho các em học sinh trong nước.
Tôi đặt câu hỏi: tại sao không học hỏi để đưa về Việt Nam, giúp thế hệ con em mình được tiếp cận tiến bộ giáo dục và bắt kịp với thế giới? Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, tôi quyết định hợp tác với Casio và bắt đầu dự án đưa máy tính cầm tay vào trường học từ năm 1993.
- Khi thực hiện kế hoạch đưa máy tính cầm tay về Việt Nam, công ty gặp những thách thức như thế nào?
- Quả thật chúng tôi bắt đầu bằng rất nhiều khó khăn, thử thách. Bởi thời điểm đó, đa phần giáo viên và học sinh còn lạ lẫm với thiết bị này. Chưa kể nhiều người e ngại máy tính cầm tay sẽ khiến tư duy tính toán của học sinh bị lệ thuộc, nên số lượng người dùng rất ít. Điều đó khiến các đối tác nước ngoài không mặn mà trong việc hợp tác lâu dài với chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi xác định phải tự thân vận động, chủ động toàn bộ kinh phí để xây dựng đội ngũ nhân sự, kết nối với các giáo sư, các chuyên gia trong lĩnh vực toán học, nhà trường, các Sở Giáo dục và Đào tạo.
Chúng tôi kiên trì đến từng trường học. Không chỉ thuyết phục giáo viên thay đổi định kiến, truyền đạt kiến thức, cung cấp tài liệu mà nhân viên công ty còn hỗ trợ, ưu đãi để họ tiếp cận thiết bị dễ dàng.
Sau khi công ty hợp tác thành công với Hà Nội, TP HCM năm học 1995-1996, đến năm 1999 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ tạo điều kiện triển khai toàn diện chương trình thực hành giải toán trên máy tính cầm tay.
Nổi bật là kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Cuộc thi đến nay đã duy trì 17 năm, góp phần tạo thêm sân chơi bổ ích cho học sinh, chắp cánh cho tài năng trẻ của đất nước.
- Sau nhiều năm đối tác nâng cấp các phiên bản, lúc này sản phẩm máy tính cầm tay của Bitex có điểm gì nổi bật?
- Có nhiều năm gắn bó với hoạt động giáo dục, hiểu rõ nhu cầu người dùng và đặc điểm môn học, công ty đã phối hợp với Casio Nhật Bản sản xuất dòng sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam với nhãn hiệu Casio fx-570VN Plus vào 2013.
Để có được sản phẩm này, chúng tôi phải khảo sát kỹ lưỡng với học sinh, tập hợp đội ngũ chuyên gia toán học trên khắp các miền cùng thảo luận, đóng góp để tạo một sản phẩm tối ưu nhất.
Casio fx-570VN Plus bổ sung thêm nhiều tính năng phù hợp với chương trình giảng dạy trong nước, có thể dùng cho mọi bậc học từ cấp 2, cấp 3 đến đại học và hiện được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mang vào phòng thi.
- Bitex cạnh tranh ra sao đối với các sản phẩm tương tự trên thị trường?
- Cạnh tranh lành mạnh thì chúng tôi không ngại. Nhưng thách thức lớn hơn là nạn hàng giả hàng nhái lan tràn trên thị trường. Đối tượng làm hàng giả không phải đầu tư nhiều nên sản phẩm có giá bán rẻ. Tuy nhiên ẩn sau đó là nguy cơ sai số, cháy nổ, hỏng hóc do lỗi kỹ thuật.

Ông Nguyễn Xuân Dũng và các lãnh đạo công ty tại lễ nhận Huân chương lao động hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ.
Hiện chúng tôi đặt hàng thiết kế và chế tạo loại tem mới có công nghệ đặc biệt tại Đức để giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật và hàng giả.
Bên cạnh đó, công ty tăng cường tập huấn nhận diện tem chống giả trong trường học hoặc hội nghị khách hàng, đồng thời truyền thông đại chúng nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và uy tín thương hiệu.
- Kế hoạch phát triển của Bitex thời gian tới là gì?
- Sắp tới doanh nghiệp sẽ sản xuất các mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh. Bên cạnh đó, công ty tăng hoạt động phân phối mặt hàng chủ lực máy tính Casio không chỉ phục vụ trong học đường mà còn cho lĩnh vực văn phòng, tài chính, bán buôn.
Việc tập trung đầu tư vào lĩnh vực giáo dục bằng cách mở rộng quy mô, phạm vi, cải tiến hình thức, tăng quỹ đầu tư, đa dạng hoạt động hỗ trợ, phát triển mạng lưới đội ngũ… Kế hoạch này chúng tôi kỳ vọng lan tỏa đến vùng cao - vùng sâu - vùng xa, mang phúc lợi nhiều hơn cho người dùng và góp phần nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa giáo dục trong nước.
Thanh Thư