Công ty dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh (đơn vị tiếp nhận Công ty Quản lý nhà) bị tòa án buộc nộp lại 95 triệu đồng tiền dịch vụ phí đã thu của dân.
Năm 2003, Công ty quản lý nhà quận Bình Thạnh được UBND TP HCM giao 300 căn hộ lô D chung cư Phạm Viết Chánh, để bố trí cho một số hộ dân bị giải tỏa thuộc Dự án đại lộ Đông - Tây và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Giám đốc Ngô Ngọc Bình đã thành lập Phòng dịch vụ, kinh doanh và quản lý chung cư. Bình đã chỉ đạo Trần Văn Khương làm “hợp đồng mua bán nhà trả góp tạm” từ những hộ thuộc tiêu chuẩn tái định cư sang những đối tượng sang nhượng lại để thu tiền dịch vụ 5 triệu đồng/căn. Trong quá trình làm hợp đồng, Khương còn tự ý tăng tiền dịch vụ từ 5 triệu đồng lên 15 triệu đồng/căn hộ để hưởng phần chênh lệch, bỏ túi 135 triệu đồng của 11 hộ dân.
Theo HĐXX, việc ký hợp đồng mua bán nhà trả góp tạm các căn hộ tái định cư sai đối tượng là trái với quy định của thành phố. Điều này góp phần hợp thức hóa những trường hợp sang nhượng trái phép, tiếp tay cho một số “cò” nhà đất đầu cơ.
Mặc dù công ty Quản lý nhà quận Bình Thạnh làm dịch vụ “chui”, nhưng công khai thu tiền nộp quỹ trong một thời gian dài như vậy mà cơ quan chủ quản là UBND quận Bình Thạnh không hề có ý kiến gì. Ngược lại, trước đó ngày 1/7/2002, UBND quận Bình Thạnh còn có công văn xin ý kiến thành phố cho “ký hợp đồng mua bán nhà trả góp tạm cho những căn hộ sang nhượng nhiều lần ở chung cư Đinh Bộ Lĩnh”.
V.H.