Bà Lù Thị Lường, người dân xã Đình Lập, huyện Đình Lập cho biết, khi được chính quyền tuyên truyền về lợi ích, giá trị của cây dược liệu, trong đó có cây sa nhân, năm 2018, bà đã mua 500 cây về trồng dưới tán rừng thông. Tận dụng những diện tích đất còn trống, từ năm 2019, bà tiếp tục mở rộng diện tích trồng. Đến nay, gia đình có khoảng 11.000 cây sa nhân.
Ưu điểm của loại cây này là trồng được dưới tán rừng, giúp tăng giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất, khả năng sinh trưởng tốt. Hiện nay, toàn bộ cây sa nhân đã cho thu hoạch. "Năm 2023, gia đình tôi thu được một tạ quả sa nhân tươi", bà Lù Thị Lường cho biết. Bên cạnh đó, gia đình bà còn kết hợp tỉa cây con bán cho các hộ trồng khác, thu nhập được hơn 10 triệu đồng.
Đình Lập là một trong những huyện phát triển dược liệu lớn của tỉnh. Ông Nguyễn Chiến Hiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, trước đây, các loại cây dược liệu chủ yếu mọc tự nhiên dưới tán cây rừng. Nhận thấy có tiềm năng phát triển kinh tế từ loại cây trồng này, thời gian qua, phòng đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho bà con nông dân. Phòng đồng thời định hướng người dân mở rộng diện tích, hình thành vùng sản xuất tập trung cây dược liệu. Hiện nay, toàn huyện có khoảng 230 ha cây dược liệu gồm: sa nhân, ba kích, trà hoa vàng... tại các xã: Bắc Xa, Kiên Mộc, Bính Xá.

Người dân xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình chăm sóc cây trà hoa vàng. Ảnh: Báo Lạng Sơn
Ngoài Đình Lập, các huyện như Hữu Lũng, Lộc Bình, Bắc Sơn... cũng quan tâm, tuyên truyền người dân mở rộng diện tích trồng cây dược liệu. Toàn tỉnh đã bước đầu hình thành vùng trồng dược liệu tại các huyện: Đình Lập, Lộc Bình, Bắc Sơn, Văn Lãng với tổng diện tích trên 780 ha các loại chủ yếu như: sa nhân, ba kích, trà hoa vàng, cát sâm...
Giá một số cây dược liệu tại Lạng Sơn khá cao. Đơn cử quả sa nhân tươi có giá 60 đến 70.000 đồng một kg; hạt cát sâm khô khoảng 600.000 đồng một kg; trà hoa vàng tươi khoảng 600 nghìn đồng một kg; trà hoa vàng khô giá từ 4 đến 5 triệu đồng một kg...
Hiện tỉnh bước đầu hình thành liên kết sản xuất dược liệu giữa doanh nghiệp với các hộ dân trên địa bàn huyện Văn Lãng và Bắc Sơn.
Ông Phạm Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Dược liệu Kim Sơn (huyện Bắc Sơn) cho biết, năm 2019, công ty đã liên kết với 5 hộ dân tại 2 xã Hưng Vũ và Trấn Yên, huyện Bắc Sơn trồng thử nghiệm 5 ha cây dược liệu gồm các loại như: cốt khí, cát sâm, thìa canh...
Qua một năm, cây sinh trưởng phát triển tốt, công ty tiếp tục nhân rộng liên kết trồng các loại dược liệu trên ở địa bàn huyện với tổng diện tích khoảng 62 ha, 100 hộ dân tham gia. Theo đó, công ty hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dược liệu cho người dân, hỗ trợ phân bón theo phương thức đối trừ, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Trung bình mỗi năm, sản lượng thu hoạch từ 300 đến 400 tấn dược liệu khô, doanh thu trên 10 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hữu Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho hay, thời gian tới, để phát triển trồng cây dược liệu theo hướng bền vững, tạo thu nhập ổn định cho người nông dân, chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây dược liệu dưới tán rừng. Đơn vị sẽ tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ, hướng dẫn thiết lập chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác trồng dược liệu và kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm từ dược liệu.
Thế Đan