Người gửi: Vũ Thị Ngọc Anh
Cháu nhà tôi học lớp tăng cường tiếng Anh. Việc mua giáo trình Let's go (Student book, Work book, bộ cards) thật sự tốn kém khi so với tất cả bộ SGK của cháu.
Các giáo trình Let's go cháu học từ lớp 1 đến lớp 4 tôi đều giữ lại cẩn thận để cho em cháu sử dụng (em cháu năm nay vào lớp 1). Thế mà đùng một cái, lên lớp 5 (niên khóa 2007-2008), tất cả các giáo trình Let's go đã học trước đây đều không được sử dụng tiếp. Tất cả đều phải bỏ đi vì đã được thay thế bằng các giáo trình Let's go the third edition.
Tôi thấy thật là tiếc mớ sách mình đã giữ gìn, và cũng không hiểu việc làm này có thật sự cần thiết không? Một việc làm quá tốn kém.
Tôi rất tán thành với ý kiến của nhà giáo Trần Lê Văn: "Hãy lấy phương pháp làm cái quyết định, đừng lấy giáo trình làm cái quyết định".