Thứ ba, 16/4/2024
Thứ tư, 22/8/2018, 00:00 (GMT+7)

Làng nghề bánh tráng 1.000 đồng ở xứ Huế

Bánh tráng truyền thống ở làng Lựu Bảo được trộn nghệ để tạo màu vàng bắt mắt cho sản phẩm, giá mỗi chiếc 1.000 đồng.

Làng làm bánh đa hơn 400 năm ở Huế
 
 

Người dân làng Lựu Bảo (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) phơi bánh tráng. 

Nằm bên dòng sông Bạch Yến, làng Lựu Bảo nổi tiếng xứ Huế với ba thế kỷ giữ lửa nghề bánh tráng, bánh ướt.

Bánh tráng làng Lựu Bảo làm từ bột gạo trộn với bột lọc hòa quyện với vừng trắng.

Người dân trộn nghệ vào bánh tráng để tạo màu vàng bắt mắt cho sản phẩm. "Ngoài ra nghệ còn tốt cho dạ dày của người dùng", ông Tôn Thất Quý (52 tuổi) nói.

Bánh được tráng trên lò hơi, sử dụng sức nóng của nước sôi.

Ông Tôn Thất Quý đưa bánh tráng vào lò sấy. Công đoạn này kéo dài trong vài phút.

Ông Quý cho hay, gia đình có bốn người làm, mỗi ngày cung cấp ra thị trường khoảng 1.200 bánh đa.

Mỗi chiếc bánh tráng có giá từ 800 đồng đến 1.000 đồng.

Trung bình mỗi ngày, một người làm nghề bánh tráng ở làng Lựu Bảo thu nhập khoảng 250.000 đồng.

Công đoạn cuối cùng của quy trình làm bánh tráng là phơi nắng khoảng 15 phút.

Người dân xếp bánh tráng thành phẩm vào túi nylon để đưa ra chợ bán.

Năm 2014, tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định công nhận làng nghề thủ công bánh tráng, bánh ướt Lựu Bảo. Hiện nơi đây có hơn 100 hộ theo nghề truyền thống, trong đó trên 20 hộ làm bánh tráng.

Võ Thạnh