Làng hoa lớn nhất miền Tây tất bật chuẩn bị vụ Tết
Đồng ThápNông dân Sa Đéc xuống giống hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2027, dự kiến cung ứng 1-1,2 triệu giỏ, trong bối cảnh chi phí vật tư tăng.
Giữa tháng 10, các nhà vườn tại Sa Đéc tất bật chuẩn bị cây giống, giá thể, chậu trồng và chăm sóc hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2027. Người giữ sản lượng để hạn chế rủi ro, người tăng số giỏ, kỳ vọng sức mua khởi sắc.
So với 5 năm trước, lượng hoa Tết của Sa Đéc giảm trong khi diện tích trồng không thu hẹp. Các nhà vườn bố trí giỏ thưa hơn trên cùng diện tích, thay vì đặt dày như trước.
Theo UBND phường Sa Đéc, địa phương hiện có 960 ha sản xuất hoa kiểng, với hơn 4.000 hộ tham gia. Hoa kiểng công trình chiếm khoảng 75% diện tích, phần còn lại là hoa Tết.
Vườn cúc nhiều màu của ông Giàu ở phường Sa Đéc. Ảnh: Ngọc Tài
Các loại hoa chủ lực phục vụ Tết vẫn gồm cúc mâm xôi truyền thống, cúc mâm xôi nhiều màu, các loại cúc khác, cát tường, hoa hồng và vạn thọ. Riêng diện tích cúc mâm xôi nhiều màu tăng khoảng 30% so với năm trước.
Tại vườn của ông Đặng Quang Giàu, 30.000 giỏ cúc màu và 5.000 chậu vạn thọ đã được xuống giống, tương đương những năm trước. Theo ông, năm nay địa phương không tổ chức lễ hội hoa nên gia đình không tăng sản lượng, chủ yếu bán cho các mối quen. Ông cũng thiết kế tiểu cảnh đón khách du lịch để có thêm nguồn thu.
Ông Giàu cho biết thời tiết chưa xuất hiện bất thường lớn, song người trồng vẫn phải theo dõi sát, điều chỉnh cách chăm sóc để hoa nở đúng dịp.
"Trồng hoa Tết khó nhất là xử lý cho hoa nở đúng thời điểm. Nếu sớm hoặc trễ đều có nguy cơ thua lỗ", ông nói.
Bên cạnh hoa Tết nông dân làng hoa Sa Đéc còn trông các loại hoa chậu, kiểng lá bán quanh năm. Ảnh: Ngọc Tài
Trong khi đó, ông Đặng Thành Long tăng gấp đôi sản lượng, trồng 15.000 giỏ cúc mâm xôi và 5.000 chậu vạn thọ. Cúc tại vườn đã được cắt ngọn ba lần, đang bón thúc để phát triển tán. Với vạn thọ, ông vừa mua hạt giống, chuẩn bị ươm cây.
Ông Long kỳ vọng thị trường hoa Tết năm nay khởi sắc hơn. Tuy nhiên, giá vật tư đầu vào tăng, nhất là giá thể trồng hoa, khiến chi phí sản xuất cao hơn.
Với nhiều hộ, hoa Tết vẫn là vụ sản xuất chính, quyết định phần lớn thu nhập trong năm. "Hy vọng vụ này thuận lợi để nông dân có cái Tết ấm no", ông Long nói.
Báo cáo của UBND phường Sa Đéc cũng ghi nhận giá phân bón, thuốc và phân rơm làm giá thể tăng, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng. Các nhà vườn sử dụng giống nuôi cấy mô nhiều hơn thay cho giống tự ươm, kỳ vọng cây phát triển đồng đều, cải thiện chất lượng sản phẩm.
Làng hoa Sa Đéc Tết 2025. Ảnh: Ngọc Tài
Bên cạnh hoa Tết, một số hộ tìm thêm nguồn thu từ kiểng lá và các loại cây có thể bán quanh năm. Anh Nguyễn Trung Thành, có gia đình làm nghề trồng hoa, đã chuyển hướng đầu tư phòng nuôi cấy mô để sản xuất kiểng lá từ ba năm trước.
Theo anh Thành, hoa Tết phụ thuộc nhiều vào thời tiết và sức mua trong thời gian ngắn. Hoa nở lệch dịp hoặc tiêu thụ chậm đều có thể khiến nhà vườn thua lỗ. Kiểng lá giúp anh chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh và có nguồn thu ổn định hơn.
Ông Huỳnh Anh Điền, Phó chủ tịch UBND phường Sa Đéc, cho biết địa phương định hướng phát triển giống mới, liên kết sản xuất, tiêu thụ và kết hợp làng nghề với du lịch trải nghiệm để nâng thu nhập cho người dân.
Ngọc Tài