![]() |
Cục trưởng FED, Ben Bernanke, sẽ quyết định có theo chân ECB tăng lãi suất hay không. Ảnh: Presse Canadienne. |
Đầu tuần sau, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nhóm họp để quyết định có thay đổi lãi suất đang đứng ở mức 5,25% hiện nay hay không. Khảo sát của CNN cho thấy, cứ 3 nhà đầu tư thì có 2 người tin là FED sẽ tăng lãi suất. Nếu thế, đây sẽ là lần thứ 18 liên tiếp tăng lãi suất tại Mỹ.
Theo nguyên tắc, lãi suất sẽ là một công cụ hữu hiệu để kiềm chế lạm phát. Nhiều quốc gia phát triển, trong đó có Mỹ, châu Âu đang đối mặt với lạm phát leo thang, xuất phát từ việc nhiên liệu ngày càng trở nên đắt đỏ. Ngay cả Nhật Bản, vốn nhiều năm có lạm phát gần bằng 0, cũng đang phải tính đến việc kiểm soát việc giá cả gia tăng.
Tuy nhiên, đối với trường hợp của Mỹ, trong bối cảnh kinh tế năm tăng trưởng chậm và chưa có dấu hiệu khởi sắc trong năm 2007, việc tăng lãi suất sẽ có nguy cơ làm nền kinh tế xuống dốc, bởi nó làm đầu tư sụt giảm. ECB hôm qua đã phải tính toán rất kỹ điều này trước khi đưa ra quyết định nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Song giới đầu tư tin rằng 5,5% mới là mức chi phí cho vay hợp lý với nước Mỹ trong bối cảnh lạm phát đã đạt 2,4%, cao nhất trong 4 năm gần đây.
Atsushi Mizuno, một thành viên ban chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thì úp mở về khả năng cơ quan này sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên trên mức 0,25%, được xác lập ngày 14/7 vừa qua.
“Nếu ai đó nghĩ là Nhật Bản sẽ duy trì lãi suất từ nay đến cuối năm thì sẽ là sai lầm. Các khoản cho vay dài hạn tới đây sẽ có thu nhập cao hơn”, ông tuyên bố.
Theo kế hoạch, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ có buổi họp về lãi suất vào giữa tuần sau.
Thanh Xuân (theo CNN, Reuters, Bloomberg)