Thứ năm, 4/7/2024
Thứ hai, 1/7/2024, 16:47 (GMT+7)

Lần đầu tiên thu thập mống mắt, giọng nói, ADN khi làm thẻ căn cước

Từ hôm nay, người dân làm thẻ căn cước mẫu mới sẽ được lấy dữ liệu về mống mắt; riêng giọng nói, ADN ai có nhu cầu sẽ được thu thập thông tin này.

Chiều 1/7, ngày đầu tiên Luật Căn cước 2023 có hiệu lực, người dân đến làm thẻ căn cước theo mẫu mới tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Họ xuất trình thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID hoặc bản cứng để cán bộ nhập số định danh cá nhân lên phần mềm hệ thống. Sau đó, thông tin cá nhân của người dân sẽ được hiển thị đầy đủ.

Người dân nhìn qua thiết bị lấy quét mống mắt khoảng 3 giây để lấy dữ liệu.

Điểm mới của Luật Căn cước 2023 là người từ 14 tuổi khi làm thẻ căn cước sẽ bắt buộc thu thập dữ liệu mống mắt.

Hoa văn ở mống mắt mỗi người là duy nhất. Mống mắt trái và phải cũng khác nhau.

Công dân đọc văn bản trong phòng cách âm được trang bị micro để lấy dữ liệu giọng nói. Thông tin về giọng nói của công dân được thu thập nếu có nhu cầu.

Mỗi người lấy dữ liệu giọng nói sẽ đọc đoạn văn dài 5-7 câu tới khi phần mềm nhận dạng giọng nói hiển thị màu xanh thông báo phần giọng nói được thu âm thành công.

Cán bộ kiểm tra lại phần ghi âm giọng nói để khớp với nội dung văn bản. Thường mỗi người sẽ đọc đoạn văn dài 2-3 phút để khớp giọng nói thành công.

Người dân có nhu cầu lấy thông tin ADN để tích hợp vào dữ liệu thẻ căn cước, cũng sẽ được đáp ứng. Trước khi lấy mẫu, cán bộ sẽ tư vấn về bảo mật thông tin cá nhân và đề nghị người dân ký vào biên bản thỏa thuận lấy mẫu.

Sau đó, thẻ căn cước công dân được đưa vào máy đọc dữ liệu liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu căn cước. Nếu thông tin trùng khớp, phần mềm sẽ xuất hiện một mã vạch để dán vào ống máu.

Công dân được lấy mẫu máu để thu thập thông tin ADN. Sau khi có kết quả ADN, người dân mang đến công an để nhập vào dữ liệu căn cước.

Ngoài điểm mới là lấy dữ liệu mống mắt, giọng nói, ADN, người dân vẫn sẽ được lấy đủ 10 mẫu vân tay như trước đây.

Sau khi hoàn tất lấy dữ liệu thông tin cá nhân, cán bộ sẽ hướng dẫn người dân chụp ảnh chân dung để in trên thẻ căn cước.

Chiều nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã cấp 10 thẻ căn cước theo mẫu mới cho công dân.

Từ 1/7, thẻ căn cước mới sẽ thay đổi hàng loạt trường thông tin. Tại mặt trước, tên "căn cước công dân" đổi thành "căn cước". "Số" đổi thành "số định danh cá nhân". "Họ và tên" thành "họ, chữ đệm và tên khai sinh". "Ngày sinh" thành "ngày, tháng, năm sinh".

Mặt sau của thẻ mới sẽ in mã QR; thông tin "nơi thường trú" đổi thành "nơi cư trú", "quê quán" thành "nơi đăng ký khai sinh" và đều chuyển sang mặt sau.

Với thẻ mới, đặc điểm nhận dạng và vân tay ngón trỏ trái, phải trên mẫu thẻ hiện hành được bỏ. Dòng chữ "Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội" thay bằng "Bộ Công an"...

Ngọc Thành - Viết Tuân

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về phapluat@vnexpress.net