Nạo vét hàng triệu mét khối đất, cát để hạ thấp cao trình bãi biển nhằm làm trong nước biển và đảm bảo độ sâu đủ để tắm; phần đất dư do nạo vét được đắp lên bờ để xây dựng khu thể thao, vui chơi giải trí; thay cát mịn, nhiễm bẩn trên bãi bằng cát thô, sạch đưa từ nơi khác đến; xây dựng các công trình kè lấn biển, đê chắn sóng...
GS Nguyễn Sinh Huy (Hội Xây dựng TP HCM), người chủ trì tổng hợp tài liệu và nghiên cứu cải tạo bãi biển Cần Giờ, cho biết với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay hoàn toàn có thể cải tạo được biển Cần Giờ, nhưng chi phí đầu tư sẽ tốn kém. GS - TS Lê Minh Triết, Phó chủ tịch Hội Vật lý, cho rằng khu vực bãi biển Cần Giờ là cửa ngõ của các con sông lớn Soài Rạp, Đồng Tranh, Lòng Tàu, Ngã Bảy..., nơi hứng chịu toàn bộ chất thải ô nhiễm từ các khu công nghiệp ở Đồng Nai đổ xuống, TP HCM và vùng Đồng Tháp Mười đổ ra. Mức nhiễm bẩn rất nghiêm trọng. GS Triết cũng nêu thắc mắc lấy đâu ra nguồn vật liệu ước chừng 40 triệu m3 đất cát để lấp diện tích 1.000 ha mặt biển vì không thể khai thác tại chỗ và càng khó hơn khi vận chuyển từ nơi khác do chi phí khá lớn.
TS Lê Huy Bá, Trưởng khoa Môi trường Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM, nhận xét làm bãi tắm phải có nước ngọt nhưng Cần Giờ cực kỳ hiếm loại nước này. Nếu làm đường ống cấp từ nơi khác đến cũng phải đầu tư rất tốn kém. Tương tự, PGS Lê Quang Toại, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, lo ngại rằng biển Cần Giờ là vùng luồng lạch, tàu ra vào với lưu lượng lớn, không tránh khỏi ô nhiễm dầu thải. Ngoài ra, việc cải tạo bãi biển rất khó gìn giữ được khu dự trữ sinh quyển mà UNESCO đã công nhận.
(Theo Tuổi Trẻ)