- Chào anh, tôi là fan cuồng nhiệt của anh, nhưng trong một năm gần đây, tôi thấy anh hát ít đi. Bạn tôi nói vì anh có gia đình rồi nên anh sẽ sớm bỏ hát thôi. Anh có định thôi hát không, nếu có, anh sẽ qua Mỹ sống với vợ anh à? Sorry anh, câu hỏi của tôi hơi riêng tư, nhưng tôi luôn yêu thích giọng hát và rất quan tâm đến anh. Thân chào anh.
- Cảm ơn câu hỏi của bạn. Trong năm vừa rồi, thực tế tôi diễn cũng nhiều, nhưng chương trình được rải rác trên khắp 3 miền đất nước. Năm nay, có lẽ công việc ca hát của tôi sẽ diễn ra ở những nơi mà anh ít hoặc chưa tới, và những sô này sẽ do công ty âm nhạc của tôi phụ trách. Nói thêm một chút về công ty, ngoài tôi ra, công ty sẽ có những ca sĩ khác để cùng hợp tác. Tôi thích môi trường làm việc trong nước, và cũng có cơ hội được đi diễn ở nước ngoài. Tôi hiện không có ý định thôi hát. Âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Cảm ơn tình cảm của bạn.
- Sao dạo này anh ít xuất hiện thế? Tôi nghe nói anh chuyển nghề sang làm kinh doanh về âm nhạc có đúng không anh? Tôi vẫn yêu thích giọng hát của anh lắm. Tôi mong anh vẫn tiếp tục hát nhiều nữa anh nhé. Chúc anh thành công trên cả 2 lĩnh vực âm nhạc và kinh doanh.
- Hiện nay công ty về âm nhạc đã chính thức bước vào hoạt động. Tôi sẽ không trực tiếp điều hành công ty bởi vì công việc chính vẫn là ca hát. Tôi cũng mong công ty sẽ phát triển hiệu quả góp thêm một chút gì đó có ý nghĩa vào nền âm nhạc Việt Nam. Vâng, tôi vẫn luôn tiếp tục con đường ca hát của mình và trong năm nay tôi sẽ có rất nhiều kế hoạch. Gần đây nhất sẽ là một album nhạc Thái lời Việt do 3 nhạc sĩ chuyển thể: nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Ngọc Thiện và Minh Châu phụ trách. Mong khán giả sẽ yêu thích các bài hát trong album này. Cám ơn nhiều.
- Anh cảm thấy thế nào khi đứng chung chương trình với các boy singer rất đẹp trai hiện nay?
- Tại sao không phải là các nữ đồng nghiệp xinh đẹp mà lại là nam ca sĩ đẹp trai? Các bạn đồng nghiệp của tôi ngày nay ngoài vấn đề giọng hát còn chú tâm rất nhiều vào hình thức bên ngoài. Điều này không những tạo sự tự tin cho bản thân, nó còn là yếu tố rất quan trọng đối với bạn diễn. Đương nhiên, với một ca sĩ chuyên nghiệp, nghe và nhìn đều rất quan trọng.
- Hình như từ khi có gia đình, phong độ biểu diễn của anh giảm sút hẳn vì tôi ít thấy anh xuất hiện trên các chương trình và tên tuổi của anh cũng ít được nhắc đến nhiều hơn. Anh có thấy đúng không hay còn vì lý do nào khác?
- Có những nơi tôi xuất hiện thường xuyên song cũng có những nơi tôi ít xuất hiện. Có lẽ nơi bạn sống tôi ít tới hơn và điều đó có thể khiến bạn suy nghĩ là tôi ít hát cũng như giảm phong độ. Trong năm nay, với sự giúp đỡ của công ty, tôi nghĩ rằng các sô diễn của mình sẽ được xuất hiện hợp lý hơn. Mỗi một ca sĩ có một chiến lược của riêng mình. Trong năm nay, kế hoạch của tôi là sẽ cho ra một album nhạc Thái lời Việt hợp tác cùng Công ty GMM của Thái Lan. Ngoài ra còn có 2 album nhạc Việt và một album video. Cuối cùng sẽ là một liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát. Cám ơn nhiều.
- Khi chưa nổi tiếng, có nhiều cô gái thích anh không?
- Không nhiều bạn à. Tôi còn nhớ, khi còn học lớp 12, trong lớp của tôi có nhiều bạn gái rất dễ thương, nhưng không hiểu sao họ chỉ để ý tới những bạn trai khác cùng lớp. Buồn quá phải không? Thậm chí, sau khi ra trường, họ đã nên vợ nên chồng. Nhưng có lẽ cuộc sống cũng rất công bằng, không để cho tôi phải buồn mãi. Bây giờ, khi bước vào con đường ca hát, tôi thấy mình được nhiều bạn gái quan tâm hơn.
- Tôi là một fan cuồng nhiệt của anh. Tôi muốn hỏi anh sau bao năm đứng trên sân khấu, điều gì khiến anh hài lòng và chưa hài lòng về bản thân mình và khán giả?
- Điều khiến tôi hài lòng đó là số lượng fan ủng hộ tôi khá đông. Các bạn dành cho tôi những tình cảm rất đặc biệt, ủng hộ tuyệt đối. Và điều này giúp cho tôi vượt qua được nhiều khó khăn, nhưng đương nhiên tôi sẽ không ỷ lại. Ngoài ra, tôi có nhiều bạn bè, nhiều sự quan tâm hơn. Tôi nhớ một lần khi ra sân bay trễ, tôi được các anh chị làm việc tại sân bay nhiệt tình giải quyết để tôi có thể đáp kịp chuyến bay. Sướng quá.
Điều khiến tôi chưa hài lòng về bản thân, đó là công việc vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Chẳng hạn như vừa rồi có bạn hỏi là tôi ít hát và giảm phong độ, tôi nghĩ vấn đề là ở sự sắp xếp sô diễn cũng như PR chưa được tốt. Tôi sẽ khắc phục điều này với sự giúp đỡ của công ty. Với khán giả, tôi chỉ mong một điều: Hãy luôn ủng hộ tôi.
- Được biết anh lấy vợ đã lâu sao vẫn chưa thấy tin vui? Anh nghĩ gì về gia đình mình hiện nay? Anh có hài lòng với gia đình của mình không?
- Công việc nhiều và sống xa vợ có lẽ là câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi của bạn. Nhưng chuyện gì tới sẽ tới. Tôi vẫn luôn cảm thấy niềm vui trong cuộc sống gia đình. Khi có tin vui, hy vọng có thể chia sẻ cùng các bạn.
- Tôi xem bộ phim "Nữ tướng cướp" do anh và chị Mỹ Duyên đóng. Theo cách nhìn nhận của tôi, anh đóng vai đó chưa đạt lắm. Có bao giờ anh xem lại phim này và rút kinh nghiệm cho bản thân không?
- Cám ơn bạn về ý kiến này. Riêng về bản thân tôi, vai Hùng trong bộ phim Nữ tướng cướp là vai diễn đầu tiên tôi đảm nhận. Tôi biết diễn xuất của mình chưa đạt được một cách tốt nhất, song điều này sẽ giúp cho tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, "văn ôn võ luyện" mà.
- Tôi hỏi thực lòng, làm ca sĩ như anh, có bao giờ anh phải to tiếng với ai đó không?
- Tôi chưa bao giờ to tiếng với ai. Những lần bực bội nhất cũng chỉ là âm thanh vừa đủ nghe. Có chăng nữa cũng chỉ là cách diễn đạt sự bực bội thông qua lời nói. Tôi nhớ có một lần diễn ở Hải Phòng, một sự cố đã xảy ra giữa tôi với bầu sô. Lúc ấy tôi cũng chỉ có thể nói lý lẽ chứ không to tiếng được. Bạn không có ý định sẽ thử một ngày nào đó làm tôi to tiếng đấy chứ? Tôi nghĩ bạn sẽ thất bại thôi.
- Anh có thể cho biết thời gian đầu anh đi hát có những khó khăn gì? Lúc đó cạnh tranh có nhiều như bây giờ không?
- Điều khó khăn nhất là phải làm sao định hình được phong cách và giọng hát. Làm thế nào để khi nghe xong một bài hát hay xem một video clip, khán giả sẽ nhớ đến mình. Lúc đó, sự cạnh tranh chỉ ở một mức độ tương đối. Tôi cảm thấy nhớ nhiều khoảng thời gian đó. Một đêm tôi hát 8 chỗ, mỗi chỗ 4 bài. 8 lần 4 bằng 32. Khủng khiếp. Hát như thế liên tục gần 4 năm. Còn bây giờ thì phải sắp xếp lịch diễn sao cho hợp lý hơn, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao hơn. Cảm giác của tôi bây giờ rất mong muốn được thử thách để có thể khẳng định tính chuyên nghiệp trong âm nhạc. Sẽ không bao giờ có chuyện chán nản hay chấp nhận thất bại. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ tôi.
- Bài hát nào làm anh xúc động nhất và dồn nhiều tình cảm nhất khi thể hiện?
- Tới nay, đã có nhiều ca khúc rất ấn tượng trong cuộc đời ca hát của tôi. Tình thôi xót xa, một ca khúc có nhiều sóng gió nhưng vẫn là ca khúc mà tôi mang ơn nhiều, bởi qua ca khúc này khán giả biết đến giọng hát của tôi nhiều hơn. Cho bạn cho tôi là ca khúc mà tôi viết dành tặng cho khán giả, những người đã luôn yêu mến và ủng hộ tiếng hát của tôi.
Ánh mắt của cha là ca khúc mà tôi rất yêu thích dành tặng cho bậc sinh thành của mình. Có một lần trong chương trình của Đài truyền hình Bình Dương tổ chức, tôi hát bài này và đã nhìn thấy sự xúc động của ba tôi - người cũng có mặt trong chương trình ngày hôm đó.
Ca khúc Đôi chân thiên thần đã làm cho tôi thật sự xúc động vì tôi có một cô em gái rất giống hoàn cảnh với nhân vật trong bài hát. Và còn nhiều bài hát nữa. Cám ơn bạn.
- Chào anh, làm ca sĩ nếu có sự thay đổi, làm mới mình là điều rất tốt, nhưng sao tôi lại thích phong cách và giọng hát trước kia của anh hơn. Dạo này tôi thấy hát theo phong cách tây hóa hơi nhiều. Anh nghĩ sao về điều này?
- Bạn đúng. Không phải sự đổi mới nào cũng sẽ được chấp nhận, nếu nó không phải là cái hay, cái đẹp. Thời gian gần đây, giọng hát của tôi có sự thay đổi so với những năm mới bước vào nghề. Tôi có thể cảm nhận được điều đó vì tôi cũng thường hay nghe lại những ca khúc của mình trình bày. Lúc trước giọng hát của tôi trong hơn, tự nhiên hơn. Còn bây giờ, giọng hát của tôi dày hơn, có độ "khào" nhiều hơn, điêu luyện hơn. Đi hát 10 năm, điều này sẽ khó tránh khỏi. Song với tôi, không có gì quan trọng bằng tình cảm của con người khi đưa vào ca khúc. Mong mọi người cảm nhận được tình cảm ấy của tôi. Cảm ơn nhiều.
- Anh có nghĩ mình nên dừng lại đúng lúc để giữ vị trí số 1 trong nền ca nhạc Việt Nam?
- Tôi sẽ rất buồn nếu một ngày nào đó mình không thể hát, không thể đưa tình cảm của mình vào những ca khúc. Bây giờ, tôi vẫn còn đang rất nhiều hoài bão trong lĩnh vực âm nhạc, nhiều tấm gương để mình noi theo. Ở trong nước có nhiều ca sĩ đàn anh đàn chị vẫn luôn yêu nghề và tiếp tục con đường ca hát, và trên thế giới cũng vậy.
Âm nhạc Việt Nam mình hiện nay trên đà phát triển và hòa nhập với nền âm nhạc khu vực cũng như thế giới. Còn rất nhiều điều để mình thực hiện. Cám ơn bạn vì đã đánh giá cao vị trí của tôi. Điều này khích lệ tôi rất nhiều.
- Anh và chị nhà rất hạnh phúc và lãng mạn phải không? Tôi muốn hỏi anh bí quyết làm hài lòng các nàng? Và anh có thể chỉ cho tôi cách cầu hôn vừa lãng mạn mà lại được nàng gật đầu ngay không?
- Bạn có tin là tất cả những chiêu mà tôi đã áp dụng có được là từ chơi game không? Có lẽ bởi tôi là một người thích chơi game, thích yếu tố bất ngờ, hồi hộp và gay cấn. Khi ai trở thành mục tiêu của tôi, tốt nhất là những người có trái tim đập thật tốt. Nói cho vui, thật ra sự quan tâm cộng với niềm vui bất ngờ sẽ làm cho bạn của mình cảm thấy rất khó quên mình. Có lần, để tặng quà cho bà xã Ý An, tôi đã trú mình vào trong cốp xe gần 30 phút. Chút xíu là ngủ quên. Không biết những điều này có giúp ích gì cho bạn không. Nếu có thì nhớ đãi tôi ăn chè nhé. Chúc bạn thành công.
- Điều gì khiến anh cảm thấy mình vẫn còn khiếm khuyết cần phải sửa và hoàn thiện hơn?
- Những lần trò chuyện và giao lưu với các bạn, nghe những lời góp ý hay sau mỗi chương trình biểu diễn có người thân, bạn bè đến xem và góp ý, điều này giúp tôi rất nhiều để thấy được những mặt yếu. Trước đây, nghe những điều này, biết là rất có ích nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Còn bây giờ, cảm giác của tôi khác rồi, tôi mừng nhiều hơn vì cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng thực sự của những người ủng hộ và yêu mến mình.
- Mấy bữa nay tôi mơ thấy anh hoài. Vậy là thế nào hả Lam Trường?
- Bạn làm tôi quá hiếu kỳ. Bạn có thể nói rõ hơn về giấc mơ này không? Hy vọng là một giấc mơ đẹp. Khi đó, tôi sẽ cảm ơn tình cảm của bạn. Từ lúc nhỏ cho tới giờ, có nhiều lúc tôi hay mơ thấy một nhân vật nào đó, mà theo cách lý giải của anh chị tôi thì ban ngày mình nhớ tới ai nhiều quá, ban đêm mình sẽ thấy họ trong giấc mơ. Có phải vậy không bạn? Nếu có thì đừng lừa dối tôi nhé. Hi hi.
- Khi có con, anh sẽ đón vợ và bé về Việt Nam hay anh sẽ sang Mỹ ? Trong tương lai anh sẽ sáng tác nhiều hơn và sẽ tham gia một bộ phim nữa chứ?
- Tốt nhất là gia đình nên sống cùng với nhau. Điều này sẽ giúp cho mình ổn định tinh thần hơn. Trong tương lai tôi hy vọng sẽ sáng tác được nhiều bài hát hơn và quan trọng hơn nữa là các bạn sẽ yêu thích những bài hát này như là tôi đã yêu. Gần đây, tôi có sáng tác được vài bài, nhưng có lẽ cần chỉnh sửa nhiều trước khi giới thiệu. Đối với tôi, thời gian và số lượng không quan trọng.
- Người ta bảo Lam Trường giàu lắm, hát một đêm bằng người khác lao động mệt nhọc cả năm. Anh có ý kiến gì không?
- Điều này tôi không suy nghĩ nhiều, bởi mỗi nghề nghiệp có một tính chất riêng. Nếu tôi được cuộc sống và mọi người ưu ái về mặt tài chính, thì tôi cũng đem sự ưu ái đó san sẻ qua những chương trình từ thiện và dùng sự ưu ái đó đầu tư cho nghề nghiệp bản thân. Với tôi, tài chính phục vụ cho cuộc sống và những ước mơ có ích.
- Là nghệ sĩ chân chính, anh nghĩ thế nào về những người dùng scandal để nổi tiếng?
- Bất cứ sự việc nào đều có một cái giá đi kèm. Khi phải dùng scandal để nổi tiếng thì cũng phải có đủ bản lĩnh để sống với những scandal đó. Tùy theo quan điểm của mỗi người. Thật ra trên thế giới vẫn thường có những chuyện như vậy xảy ra trong làng giải trí. Scandal cũng có nhiều loại, chỉ mong những gì mình làm đều có một sự cân nhắc kỹ lưỡng.
- Anh có bao giờ cảm thấy mình lạc lõng giữa mọi người không? Lúc đó anh làm thế nào để mình hoà đồng hơn?
- Với công việc hiện tại của tôi, sự xuất hiện ở những nơi công cộng cũng theo sự sắp xếp của người quản lý. Điều này tránh cho mình những tình huống khó xử. Tôi cũng nghĩ đến tình huống mà bạn đặt ra. Khi đó, tôi sẽ chủ động nhiều hơn trong giao tiếp, đặt những câu hỏi thật hợp lý để nghe đối phương nói nhiều hơn. Nói cách khác, mình phải gợi được câu chuyện rôm rả mà mọi người đều thích nghe.
- Anh có thể cho biết về bà xã của anh không? Anh làm thế nào mà giữ được lửa tình yêu của hai người khi khoảng cách là quá xa xôi?
- Vợ tôi tên là An, hiện nay sống và làm việc tại Texas. Cô ấy hiện là một CS (computer science - lập trình viên). Tôi và An thường chat và phone cho nhau, gặp nhau trong những lần tôi biểu diễn tại nước ngoài (Mỹ). Tụi tôi rất thích đi ăn và xem phim. Đây cũng là cách để giữ lửa đấy bạn à. Cảm ơn bạn.
- Anh có một làn da rất đẹp. Em là con gái mà không được bằng anh, vậy anh có thể cho em biết mỹ phẩm anh thường dùng là gì không? Ai là người tư vấn cho anh?
- Haha. Bạn thấy nụ cười rất mãn nguyện của tôi không? Thật ra tôi uống nhiều nước, bạn có để ý thấy mỗi khi tôi biểu diễn thì trên mặt luôn ướt đẫm? Có lẽ điều này giữ ẩm cho da. Sau mỗi lần như thế, về đến nhà tôi rửa mặt bằng nước lạnh, vô tình làm cho da mình trở nên sạch sẽ. Ngày nay, mỹ phẩm trở nên quen thuộc với nam giới, nhưng tôi chưa có dịp thử qua. Có lẽ đó cũng là một cách tốt, nếu có sự tư vấn của chuyên gia.
- Anh và bà xã sống xa nhau quá, một năm gặp nhau được mấy lần? Thế khi sống xa nhau như vậy anh có lo cả hai sẽ có những phút ngoài chồng ngoài vợ không? Bản thân anh có bảo đảm mình sẽ đứng vững trước mọi cám dỗ?
- Một năm tụi tôi gặp nhau khoảng 4 lần, chủ yếu là những lần tôi sang biểu diễn ở Mỹ. Mỗi gia đình đều có một cách giữ hạnh phúc. Sự thỏa hiệp giữa hai người phụ thuộc vào sự hiểu biết lẫn nhau. Càng xa nhau, niềm tin đòi hỏi càng phải vững chắc. Khi đã có niềm tin thì mình sẽ sống sao cho xứng đáng với niềm tin ấy. Tôi và An tin nhau.
- Anh nghĩ sao khi mọi người cho rằng anh đang bước qua đỉnh và bắt xuống dốc của con đưòng nghệ thuật?
- Tôi biết mình đang ở vị trí nào. Tôi nghĩ mình chưa đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Tôi còn phải cố gắng nhiều. Với những thành công tôi có được ngày hôm nay, điều đó mang ý nghĩa khích lệ và biết rõ con đường đang đi đúng hay là sai. Nếu như trong quá trình phát triển con đường ca hát mà tôi phát hiện thấy mình có biểu hiện của sự tụt dốc, tôi sẽ tìm mọi cách để lấy lại cân bằng và tiếp tục bước lên phía trước.
- Nếu có người nói: Mừng khi anh đã có một người phụ nữ để chăm lo nhưng lại tủi thân khi thấy anh đeo nhẫn cưới, anh sẽ trả lời họ thế nào?
- Nếu có cơ hội tiếp xúc, tôi sẽ làm cho người bạn ấy cảm thấy mừng cho tôi nhiều hơn tủi thân. Tôi luôn trân trọng những tình cảm mọi người dành cho mình.
- Trong suốt cuộc đời ca hát của mình, có điều gì anh chưa thực hiện được và muốn thực hiện điều đó trong tương lai?
- Một chương trình riêng đạt được tầm vóc chuyên nghiệp của khu vực về mọi mặt. Thật ra, ngày nay âm nhạc châu Á và thế giới đã có sự thu ngắn khoảng cách đáng kể (người ta gọi là công nghệ show biz).
- Con đường trở thành người nổi tiếng trong sự nghiệp làm nghệ thuật cần kết hợp các yếu tố nào vậy? Lam Trường trả lời giúp tôi nhé. Cảm ơn nhiều.
- Về bản thân: giọng hát, ngoại hình, phong cách biểu diễn, cách xử lý trên sân khấu. Êkíp hỗ trợ: người quản lý năng động, media tốt, PR hiệu quả, thủ thuật lăng-xê. Hy vọng những điều này có thể giúp cho bạn có thêm thông tin.
- Trong sự nghiệp của anh từng hát chung với nhiều ca sĩ nữ, vậy anh thấy ăn ý với nữ ca sĩ nào nhất, với ca khúc nào?
- Mỗi một nữ ca sĩ đều có phong cách riêng. Ở mỗi người tôi đều có sự làm việc nghiêm túc và trao đổi với nhau sao cho khi trên sân khấu sẽ thật ăn ý. Với Hồng Nhung, tôi đánh giá cao chất giọng và sự khéo léo, ứng xử trên sân khấu. Với Phương Thanh, tôi rất thích chất lửa, sự lôi kéo khán giả về mình. Với Mỹ Tâm, sự nhí nhảnh dễ thương, thông minh trong xử lý bài hát...
- Tôi muốn đăng ký vào FC của anh. Tôi phải làm sao?
- Bạn hãy vào trang www.lamtruong.info, mục diễn đàn và đăng ký ngay trong diễn đàn này. Cảm ơn vì sự yêu mến của bạn.
- Ca sĩ mà anh hâm mộ nhất là ai?
- Khi còn nhỏ cho tới bây giờ, tôi rất thích nghe Elton John, Lionel Richie, Bee Gees...
- Xin chào, anh có khỏe không? Anh có thể nói về bản thân của anh không? Tôi nghe nói anh sắp có chương trình kỷ niệm 10 năm ca hát, anh tổ chức ở đâu, Mỹ hay Việt Nam? Nếu cho anh một điều ước anh sẽ ước gì? Chúc anh có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã đọc những câu hỏi này.
- Chào bạn. Tôi vẫn khỏe, cảm ơn bạn. Dạo này công việc của tôi vẫn nhiều. Ngoài những dự định phát hành CD, video, những sô diễn trong và ngoài nước, tôi đang dành nhiều sự quan tâm cho công ty âm nhạc vừa thành lập. Cuối năm nay, tôi sẽ có một chương trình biểu diễn kỷ niệm 10 năm ca hát, tất nhiên là ở Việt Nam thôi. Những lần diễn ở Mỹ tôi rất vui, nhưng ở lâu thì nhớ nhà và các fan lắm. Nói chung, diễn được ở nhiều nơi thì càng vui.
Wow, nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước có thêm 1.000 điều ước khác để có thể biến giấc mơ của mình và của những người thân thành hiện thực. Tôi có tham quá không?
(Theo Ngoisao)