Sau khi đăng tải bài viết "Doanh nghiệp yêu cầu công nhân 'gia đình có người chết phải báo trước", VnExpress đã nhận được hàng trăm bình luận từ độc giả. Trong đó có nhiều ý kiến bức xúc với quy định này.
"Làm sao biết trước sắp có người chết mà xin nghỉ trước ba ngày", độc giả có nick Bút Chì bức xúc đặt câu hỏi.
Nick Orange nói: "Nhà có tang phải báo trước ba ngày, hài nhỉ. Con ốm, con đau đột xuất phải báo trước ba hôm. Tôi sợ cái gọi là nội quy quá rồi".
Đồng tình với các ý kiến trên, độc giả Hoàng nói: "Vô lý, ai biết bản thân mình sẽ ốm hay chết khi nào mà báo trước, huống chi là người thân?".
Giải đáp những thắc mắc trên một cách hài hước, độc giả Lê Văn Dũng bình luận: "Chừng nào công ty liên hệ được với thần chết thì thắc mắc này sẽ được giải quyết".

Công nhân nhà máy S&H Vina ở Thanh Hoá tiếp tục ngưng việc vì quy định vô lý. Ảnh: Lam Sơn.
Thừa nhận quy định này là sai, tuy nhiên một số ý kiến khác cũng cho rằng cần thiết có những quy định nghiêm ngặt đối với người lao động.
Độc giả Đông Lê chia sẻ: "Tôi là chủ một danh nghiệp may xuất khẩu đi Nhật. Nếu công ty trên mà để quản đốc nói công nhân như vậy là không đúng. Nhưng cũng phải nói thêm người lao động Việt Nam nhận thức, ý thức còn rất thấp, rất ít công nhân có suy nghĩ và hành động của một người làm trong sản xuất công nghiệp".
"Họ thích thì làm, nếu quản đốc la mắng thì sẽ nói là không đồng ý. Kỹ thuật nói họ may sai, chỉ họ thì họ nói sai thì họ sửa, không được la mắng họ. Nhưng phải hiểu, có nhưng thứ không sửa được, sai là bỏ, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc xuất đúng hàng, đủ hàng và kịp thời gian. Đình công là điều tồi tệ với cả người lao động và doanh nghiệp vì hậu quả là rất lớn, đặc biệt trong ngành may mặc vì thời gian giao hàng là vô cùng quan trọng".
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Đồng tình với ý kiến trên, độc giả Đông Nam tâm sự thêm: "Mọi người khi nào làm quản lý mới hiểu tại sao các quy định về nghỉ ngơi đối với công nhân Việt Nam phải chặt chẽ đến cả thời gian đi vệ sinh. Không có quy định thì phá sản, có quy định thì bị chửi".
"Ở nhiều vùng quê, việc có tang một ông họ hàng xa lắc nào đó cũng có thể là lý do để nghỉ vài ba ngày. Mà một dây chuyền hoạt động thiếu một người thì vài người nữa cũng phải dừng theo. Quản lý công nhân làng xã của nước ta thì có nhiều điều để đau đầu lắm".
>> Xem thêm: Biển báo sai tốc độ quy định ở Sài Gòn