Số liệu này thấp hơn dự đoán 3,1% của Bloomberg và 3,2% CPI tháng trước. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang nỗ lực giữ lạm phát năm 2013 của Trung Quốc tại 3,5%, khi Chính phủ bắt đầu thực hiện chiến dịch cải tổ mạnh nhất kể từ thập niên 90.
Lạm phát Trung Quốc vẫn dưới mục tiêu của Chính phủ. Ảnh: Bloomberg
Chi Lo, chiến lược gia cấp cao tại BNP Paribas Investment Partners nhận xét: "Kết quả này căn bản là trùng với nhận định của thị trường. Vì thế, tôi không cho rằng nó sẽ có nhiều ảnh hưởng hôm nay. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các số liệu được tung ra gần đây, tình hình kinh tế có vẻ khá tích cực. Kể cả tại các nước như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Vì thế, có lẽ tin tức này sẽ tạo đà tăng ngắn hạn cho chứng khoán Trung Quốc".
Số liệu hôm qua (8/12) cũng cho thấy xuất khẩu Trung Quốc đã tăng 12,7% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo với 7,1%. Trong khi đó, nhập khẩu lại tăng chậm, đẩy thặng dư thương mại của Trung Quốc lên cao nhất hơn 4 năm.
Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) của nước này giảm 1,4% trong tháng 11 so với năm ngoái. PPI đã xuống 21 tháng liên tiếp, dài nhất kể từ năm 1999.
Hà Thu