![]() |
Voi là một trong những nguồn tài nguyên dồi dào nhất của Sri Lanka. |
Một công ty ở đảo quốc này đang tìm các phương cách mới để tái chế “đồ thải” của voi, vừa hái ra tiền, vừa bảo vệ môi trường. Công ty Maximus (tên dựa theo loại voi của châu Á - elephas maximus) đã nảy ra ý tưởng này, khi vị Tổng Giám đốc Thusitha Ramsinghe đọc bài báo nói về một người chăn gia súc Kenya nọ, sử dụng phân voi để làm giấy.
Voi một trong những nguồn tài nguyên dồi dào nhất ở Sri Lanka. Ông giám đốc nhận xét rằng quá trình nghiền bột diễn ra ngay trong dạ dày của voi: “Chúng tôi nhận ra là phân voi có một lượng xenlulo rất cao. Vì vậy, thử dùng phân voi để làm giấy cũng tự nhiên thôi”.
Vậy là Maximus bắt tay vào việc. Phân tươi được phân loại, phơi nắng, luộc. Rồi thì bột được ép để làm thành các tờ giấy. Công ty cũng hoàn thiện nghệ thuật phân loại phân theo khẩu phần ăn của voi. Điều này giúp họ tạo ra những loại giấy khác nhau. “Phải gọi voi là cái máy nghiền bột giấy bốn chân”, ông Ramsinghe nói.
Giấy này, đắt hơn giấy nhập vào Sri Lanka chút xíu, có thể dùng để làm thiệp tặng, thực đơn, thiệp mời, và một loạt sản phẩm xa xỉ khác. Xí nghiệp đã có một số khách hàng cao cấp như khách sạn Hilton, các hãng hàng không Sri Lanka, HSBC, Ngân hàng Ceylon…
“Người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền, vì đây là một loại giấy độc đáo và nó có thể được sử dụng để làm nổi bật những thảm họa voi đang phải đương đầu", ông Ramasinghe nói thêm.
Theo như lời Tổng Giám đốc Maximus, hầu hết những người sử dụng đều ngạc nhiên thích thú. Thế còn những người thấy ghê ghê thì sao? “Thì chúng tôi nói với họ nó đã được tiệt trùng và an toàn”, ông cười khoái trá.
Minh Châu (theo BBC, 7/7)