Nguyễn Quang Tín (28 tuổi, TP HCM), Ngô Bảo Trân (26 tuổi, TP HCM), Tống Nguyên Tuệ (30 tuổi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Vương Xuân Mạnh (34 tuổi, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Thị Thơm (31 tuổi vợ Mạnh) bị truy tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, theo điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Hàn Quốc về việc mở rộng quy định cấp visa du lịch nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 5 năm cho người cư trú tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, tháng 3/2019, Nguyễn Xuân Bình muốn làm môi giới, hướng dẫn người có nhu cầu xin tạm trú tại Hà Nội với giá 6 triệu đồng một sổ.
Tống Nguyên Tuệ nảy sinh ý định làm sổ giả để bán cho Bình nên nói có thể liên hệ với công an nhiều phường tại Hà Nội, giúp thực hiện kế hoạch trên.
Tuệ cùng Ngô Bảo Trân nhiều lần mua của Tín phôi sổ tạm trú đã đóng dấu với giá 4-5 triệu đồng một sổ; dấu tròn hành chính, dấu tên chức danh với giá 4,5 triệu đồng một bộ dấu.
Trong thời gian này, Vương Văn Mạnh nhận làm thủ tục xin cấp visa Multiple cho một số người ở tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Trị. Do yêu cầu của Đại sứ quán Hàn Quốc chỉ cấp cho các trường hợp có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội, Mạnh đã hỏi Tuệ về việc mua sổ tạm trú giả.
Tuệ giới thiệu Mạnh liên hệ với Tín. Sau đó, Mạnh thỏa thuận và đặt mua của Tín loại đã được ký và đóng dấu với giá 2 triệu đồng một sổ. Nhận được sổ, Mạnh nhờ vợ viết hoàn thiện thông tin của khách hàng.
VKSND Hà Nội xác định, từ tháng 3 đến 4/2019, Tín làm giả 27 con dấu, tài liệu giả và chuyển cho Trân 19 sản phẩm. Trong đó, Trân cùng Tuệ đặt hàng 13 con dấu, sổ giả, Mạnh đặt làm 8 sổ.
Theo nhà chức trách, Bình cùng những người nhờ anh môi giới làm sổ tạm trú không biết sổ do Tuệ cung cấp là giả nên không bị xử lý.