From: Ngo Hong Cuong
To: vne-xahoi
Subject: Binh dang gioi
Kính gửi ban biên tập,
Tôi cho rằng bình đẳng giới là rất tốt, nhưng cần phải xem xét trên nhiều khía cạnh đặc biệt về thiên chức của từng giới. Tạo hóa ban cho người phụ nữ thiên chức là làm mẹ, làm người thày đầu tiên của mỗi con người. Nếu các bà mẹ bớt chút việc xã hội và đòi quyền bình đẳng theo hướng này để tập trung vào dạy dỗ con cái nên người thì chắc rằng xã hội chúng ta sẽ bớt đi tệ nạn và phát triển nhanh hơn.
Tại sao ở các nước đặc biệt tiên tiến như Mỹ, Nhật, phụ nữ dù học hành rất cao, nhưng khi lập gia đình đều để dành phần lớn thời gian cho việc ở nhà chăm sóc con cái và gia đình? Liệu có phải vì thế mà xã hội đó kém bình quyền. Tôi nghĩ ở các xã hội đó phụ nữ, tổ chức xã hội thực sự nhận thức được bình quyền là gì, xã hội thực sự nên phát triển và đào tạo giới như thế nào. Còn chúng ta đang lạm dụng từ bình quyền và đôi khi hiểu sai ý nghĩa của bình quyền nếu đánh giá trên sự phân công tự nhiên của mỗi giới.
Mỗi con người chỉ thực sự bình đẳng về giới khi được làm đúng với thiên chức của mình và mang lại hiệu quả cao nhất cho bản thân, gia đình và xã hội. Hãy thử tưởng tượng nếu xã hội chúng ta tiếp tục định nghĩa bình quyền theo kiểu phụ nữ bình đẳng làm các việc nặng vốn dành cho nam giới và nam giới đòi bình quyền trong việc làm nội trợ, chăm sóc gia đình thì chúng ta sẽ còn lệch lạc đến đâu trong giáo dục về giới cho thế hệ tương lai.