Năm hôm trước, bà Phạm Thị Mai, trú thôn 7, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, xét nghiệm dương tính nCoV. Ba thành viên trong gia đình là F1, cùng cách ly y tế tại nhà. Thu nhập chủ yếu dựa vào nghề nông, bà Mai lo lắng khi 7 sào lúa mới gieo hồi tháng một chưa thể hái mạ non tỉa dặm. Nếu để lâu, mật độ cây trồng sẽ phát triển không đồng đều, giảm sản lượng.
Biết tin, bà Nguyễn Thị Thơm, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 7, đã huy động hàng chục chị em trong thôn, chia làm nhiều nhóm ra đồng nhổ mạ non đem về tập kết tại ruộng của gia đình bà Mai, cấy xuống những vị trí có đám lúa bị chết hoặc không nảy mầm. Một số người khác thì đổ phân hữu cơ vào chậu nhôm rồi rải đều trên ruộng. Sau một ngày, mọi việc đồng áng của gia đình bà Mai được làm xong.

Hội phụ nữ thôn 7, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉa dặm lúa giúp gia đình bà Mai cuối tuần trước. Ảnh: Hùng Lê
Bà Mai chia sẻ, giờ nghỉ trưa hoặc cuối chiều, chị em trong thôn gọi điện cập nhật tiến độ đi cấy. Bà nói đùa: "Nhiều nhân công thế này lấy tiền bao nhiêu", mọi người cười đáp: "khi nào chị khỏe tính sau". Từng xác định khoảng một sào lúa sẽ bị ảnh hưởng năng suất do không kịp dặm tỉa đúng thời hạn, song giờ đây bà Mai đã hết bận tâm.
Theo Hội trưởng Nguyễn Thị Thơm, ngoài gia đình bà Mai, một tuần qua hội phụ nữ thôn 7 đã xuống đồng giúp 12 hội viên trong thôn thuộc diện F0, F1 tỉa dặm mạ non, bón phân, trỉa lạc cho hơn 3 ha lúa, hoa màu.
"Chúng tôi làm với tinh thần giúp người cũng như giúp mình, sao cho các gia đình có người nhiễm nCoV yên tâm điều trị và cách ly", bà Thơm nói.

Ngoài tỉa dặm lúa, nhiều nông dân ở huyện Vũ Quang còn xuống đồng giúp các gia đình đang bị cách ly bón phân để trỉa lạc. Ảnh: Hùng Lê
Tại huyện Hương Khê, gia đình bà Ngô Thị Bình với bốn thành viên, trú thôn Phú Bình, xã Phú Gia, phải cách ly y tế do tiếp xúc với người thân là F0. Bà Bình đứng ngồi không yên vì 5 sào lúa gieo mầm một tháng trước nay cần tỉa dặm. Ngoài ra, đàn trâu bò hơn 5 con trời rét không có ai chăm sóc.
Mười hội viên nông dân xã Phú Gia sau đó lội ruộng, tỉa dặm lúa giúp bà Bình trong một ngày. Bốn hôm nay, hàng ngày họ luôn cử hai thành viên ra đồng cắt cây ngô, buộc lại thành nhiều bó lớn đưa về chuồng làm thức ăn cho trâu, bò của gia đình bà Bình.

Hội viên nông dân xã Phú Gia đang cắt ngô để đưa về làm thức ăn cho đàn trâu, bò của gia đình bà Bình. Ảnh: Hùng Lê
Ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, từ sau Tết Nhâm dần đến nay ghi nhận hơn 80 F0, 40 F1 tại 30 gia đình. Đa số người dân đều sản xuất nông nghiệp, không thể ra đồng cấy lúa, gieo trỉa lạc do phải cách ly. Một tuần qua, hơn 150 đoàn viên đã xuống đồng, giúp nông dân tỉa dặm được hơn 15 ha lúa đông xuân.
Theo Bí thư đoàn xã Cẩm Quan, anh Trần Xuân Ngự, ngoài hỗ trợ việc đồng áng, đoàn viên trong xã còn tham gia truy vết, trực tại những vùng có nhiều gia đình phải cách ly y tế để xem họ cần tiếp tế nhu yếu phẩm gì thì giúp đỡ.
Bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Chủ tịch Hội nông dân Hà Tĩnh, cho biết dịch bệnh khiến hàng nghìn nông dân trên địa bàn không thể ra đồng chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Việc hội viên nông dân cùng các tổ chức đoàn thể xuống đồng cấy lúa, cắt ngô, trỉa lạc... hỗ trợ hàng xóm thể hiện tinh tương thân tương ái, giúp các F0, F1 có thêm động lực yên tâm điều trị, cách ly.
Từ ngày 1/1 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận hơn 6.900 ca mắc Covid-19.