Trịnh Hoài Anh - người về thứ ba. |
Chặng đua này dài 200 m. BTC tiến hành bốc thăm chia nhóm các VĐV thi đấu theo từng đợt 5 người, loại trực tiếp. Người về nhất sẽ có mặt ở vòng kế tiếp. Trình tự này được tiếp tục cho đến vòng chung kết.
Ở vòng loại, các tay đua mạnh như Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp) - đang mặc áo vàng, Trịnh Hoài Anh (Quân đội), Nguyễn Nam Cực (CSG Tiến Đạt), Lâm Công Danh (BVTVAG), Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp)... đã chứng tỏ phong độ rất tốt của mình khi dễ dàng qua mặt các đấu thủ trong nhóm, giành quyền có mặt ở vòng 2.
Tại vòng 2 (bán kết), hai tay đua nước rút rất mạnh của Việt Nam là Mai Công Hiếu và Nguyễn Nam Cực bất ngờ bị loại. Mai Công Hiếu, ở đợt thi thứ 5, xuất phát hơi chậm. Trong khi đó, Lâm Công Danh bứt tốc độ ngay từ đầu và bỏ xa các đối thủ còn lại trong nhóm để về đích. Các tay đua mạnh khác thi đấu ở vòng này như Trịnh Phát Đạt, Trịnh Hoài Anh, Trần Tử Dương... đều dễ dàng qua mặt các đối thủ trong nhóm để giành quyền vào chung kết.
Ở vòng chung kết, 5 tay đua gồm Trịnh Phát Đạt, Trịnh Hoài Anh, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Tử Dương và Lâm Công Danh đã thực sự làm hài lòng người xem với tốc độ nước rút đến chóng mặt. Vừa rời khỏi vạch xuất phát, Lâm Công Danh bắt tốc độ rất nhanh còn các cuarơ khác kèm nhau quá sát. Sau 50 m đầu tiên, các tay đua còn lại mới bám đuổi quyết liệt trong khi Lâm Công Danh đã bỏ xa các đối thủ và giành chiến thắng chung cuộc. Trịnh Phát Đạt về nhì. Trịnh Hoài Anh xếp thứ 3.
Với kết quả trên, Lâm Công Danh được thưởng 20 giây; Trịnh Phát Đạt - 16 giây; Trịnh Hoài Anh - 14 giây. Các điểm thưởng này sẽ được BTC tính vào chặng 14, từ Nha Trang đi Phan Rang, dài 102 km, diễn ra ngày mai.
G. Lao
|